Hành trình vây bắt đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Lào Cai

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 05/09/2016 13:47

Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi can Tấn Láo Lở không mang trong mình hung khí, quá trình vây bắt, nghi can này cũng không có hành vi chống cự.


Sáng nay (5/9), trao đổi với PV, Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, sau gần một tháng mật phục, cuối cùng lực lượng CA đã bắt được Tẩn Láo Lở - nghi can sát hại 4 người ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) khi người này quay trở về nhà.

Thượng tá Sơn thông tin, khi nắm bắt được việc Tẩn Láo Lở trở về nhà, lực lượng công an đã chia thành nhiều mũi tiến hành vây bắt. Theo đó, vào khoảng 19h ngày 4/9, nghi can Tẩn Láo Lở đã bị bắt tại nhà riêng. 

14263971_1270410582983846_2476681076393937089_n

Nghi can Tẩn Láo Lở tại cơ quan CSĐT - CA huyện Bát Xát, Lào Cai

“Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi can Tấn Láo Lở không mang trong mình hung khí, quá trình vây bắt, nghi can này cũng không có hành vi chống cự”, Thượng tá Doãn Thanh Sơn cho hay.

Được biết, ngay sau đó, nghi can Tẩn Láo Lở đã được di lý về phòng tạm giam của công an huyện Bát Xát để phục vụ cho công tác điều tra. 

 Trước đó, tối 9/8, anh Tẩn Ông N. sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương trở về nhà đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả M. (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai P. (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy C. (6 tuổi) bị sát hại dã man.

Trong đó, cháu Tẩn Mai P. chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả M. bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Thi thể các cháu Tẩn Thùy C. và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m. Tại hiện trường, ngoài các nạn nhân bị sát hại, lực lượng công an phát hiện, cửa chính nhà anh N. có cài khẩu súng kíp lắp đầy đạn, chĩa thẳng ra ngoài. Súng được lắp đặt trong trạng thái sẽ bật cò liên tiếp nếu có người đẩy cửa vào nhà.

vu_tham_sat_4_nguoi_o_lao_cai
Trước đó, cơ quan CSĐT  tình nghi đối tượng Tẩn Láo Lở (ở thôn Phìn Ngan) là thủ phạm chính gây ra vụ thảm án khiến 4 người thiệt mạng (ảnh GĐXH)

Bên cạnh đó, theo người nhà nạn nhân, ngôi nhà anh N. bị lục tung mất số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng.

Qua điều tra, cảnh sát tình nghi đối tượng Tẩn Láo Lở (ở thôn Phìn Ngan) là thủ phạm chính gây ra vụ thảm án. Lở là người cùng thôn và từng có mâu thuân với gia đình anh Tẩn Ông N.

Ý kiến của bạn

Bình luận