Hàn Quốc đóng 15 nhà máy điện than để hạn chế ô nhiễm không khí

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 29/11/2019 14:16

Hàn Quốc có thể đóng cửa tới 15 nhà máy điện than ở nước này từ tháng 12 tới tháng 2/2020 để hạn chế ô nhiễm không khí.

smokerisesfromthechimneyofathermalpowerplantinsout
Khói bốc lên từ ống khói nhà máy nhiệt điện, nhìn từ bờ sông Hán chạy qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Dự kiến khoảng 8-15 nhà máy điện than sẽ bị đóng cửa, bao gồm hai nhà máy cũ công suất 500 MW có mức phát thải cao, Bộ Năng lượng nước này cho biết ngày 28/11.

Số nhà máy còn lại dự kiến vận hành ở mức dưới 80% công suất từ tháng 12 tới tháng 2/2020, và sẽ cung cấp đủ điện năng cần thiết, Reuters dẫn thông cáo của bộ này.

Một ủy ban của tổng thống Hàn Quốc vào tháng 9 cũng đề xuất đóng cửa 14 nhà máy điện than trong các tháng 12 tới tháng 2/2020, và đóng cửa tới 27 nhà máy vào tháng 3/2020, nhằm chống ô nhiễm không khí.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có khoảng 60 nhà máy điện than, cung cấp 40% điện năng của cả nước. Nhưng chính phủ đang đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc điện than về lâu dài, theo nguyện vọng của công chúng muốn không khí sạch.

Đầu tháng 11, chính phủ nói sẽ đóng cửa 6 nhà máy điện than cũ vào năm 2021, sớm hơn một năm so với dự kiến. Trước đó, vào tháng 3-6, Hàn Quốc tạm ngưng hoạt động của một số nhà máy điện than đời cũ, và hạn chế công suất các nhà máy cũ khác ở mức 80%, sau các khuyến cáo về ô nhiễm không khí.

Điện hạt nhân chiếm khoảng 30% tổng điện năng của Hàn Quốc, còn điện khí chiếm 20%. Giới phân tích cho rằng khi điện than giảm, nhu cầu khí thiên nhiên hóa lỏng ở Hàn Quốc sẽ tăng.

Nhu cầu điện năng ở xứ sở kim chi dự báo tăng tới đỉnh điểm, khoảng 88.600 MW, vào tuần thứ tư của tháng 1/2020, thậm chí tăng tới 91.800 MW nếu có đợt lạnh, Bộ Năng lượng cho biết trong thông cáo.

Dù vậy, nguồn cung điện vẫn sẽ đủ, với lượng dư ra là 11.350 MW trong các tháng 12 tới 2/2020.

Ý kiến của bạn

Bình luận