Hai thanh niên đâm bảo vệ trường học trọng thương

Đường dây nóng 05/12/2017 17:34

Thấy hai thanh niên rồ ga lao xe máy vào trường học ở Thái Bình, bảo vệ ra ngăn chặn liền bị đâm thủng bụng.

24740604-1515028601899592-2121-3516-5931-151244192
Trường THCS Vũ Tây - nơi bảo vệ bị đâm trọng thương. Ảnh: V.L.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng công an xã Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, chiều 4/12 nghi can Phạm Văn Tiến (19 tuổi) - người đâm bảo vệ  trường học trên địa bàn bị thương - đã ra đầu thú. Công an đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Tiến và đồng phạm.

Ba ngày trước, ông Nguyễn Quang Vinh (58 tuổi), bảo vệ trường THCS Vũ Tây đang mở cổng để học sinh chuẩn bị vào học ca chiều thì bất ngờ Tiến cùng với Đinh Ngọc Phương (15 tuổi) rồ ga lao xe máy vào trường.

Quan sát thấy không phải học sinh của trường, ông Vinh đã chặn lại và yêu cầu ra ngoài dẫn đến cãi vã to tiếng. Một thanh niên sau đó mở cốp xe lấy dao nhọn đâm ông Vinh trúng bụng. Gây án xong, chúng bỏ trốn.

Cùng ngày, nghi can Phương, học sinh một trường THPT dân lập ở huyện Kiến Xương bị bắt. Riêng Tiến bỏ trốn, hai ngày sau được gia đình vận động ra đầu thú.

Thầy Vũ Đình Sơn, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tây cho biết, ông Vinh bị đâm vào phần bụng, mất nhiều máu, nhưng được cấp cứu kịp thời nên sức khoẻ đang hồi phục tốt. Là thương binh, ông Vinh làm bảo vệ hợp đồng cho trường THCS Vũ Tây từ đầu năm học 2016-2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận