Hai tàu cá Quảng Nam chìm trên biển: Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm nhiều ngư dân mất tích

Giao thông 24h 17/10/2023 17:04

Lốc xoáy làm chìm 2 tàu cá Quảng Nam vào các ngày 16, 17/10, các lực lượng đã cứu sống được 77 ngư dân, phát hiện 2 thi thể và trên 10 ngư dân đang còn mất tích.

2 tàu cá Quảng Nam bị chìm, huy động tối đa lực lượng tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích - Ảnh 1.

Phương án tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT), tại khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa có 2 tàu cá Quảng Nam bị chìm khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở Tam Giang, huyện Núi Thành) làm Thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động. Khi đang hoạt động tại tọa độ 13 độ 37 phút Vĩ độ Bắc - 114 độ 33 phút Kinh độ Đông (cách Đông Bắc Nha Trang 315 hải lý, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 125 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu vào lúc 19h30 ngày 16/10. Tàu bạn hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu sống 40 ngư dân, phát hiện 2 thi thể, hiện còn 12 ngư dân mất tích.

2 tàu cá Quảng Nam bị chìm, huy động tối đa lực lượng tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích - Ảnh 2.

Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.

Tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang) làm Thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 38 ngư dân. Khi đang hoạt động tại tọa độ 13 độ 32 phút Vĩ độ Bắc, 113 độ 27 phút Kinh độ Đông (cách Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông - Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc - Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm lúc 1h ngày 17/10. Tàu cá QNa- 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 37 ngư dân trên tàu cá QNa 90927 TS, còn 1 ngư dân mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp với Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải khẩn cấp, huy động tàu thuyền tại chỗ hành trình đến hỗ trợ tàu cá bị nạn. 

Vị trí hai tàu gặp nạn nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế, có nhiều tàu vận tải nước ngoài hành trình qua lại. Trung tâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm tàu qua các tín hiệu vệ tinh. Đến 15h ngày 17/10 đã trực tiếp liên hệ 6 tàu hàng quốc tế cỡ lớn và gửi thông tin báo nạn cho hàng chục tàu khác tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, nhóm tàu cá tại hiện trường cũng được huy động tìm kiếm theo kế hoạch.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các phương tiện của Hải Quân và Cánh sát biển đang khẩn trương hành trình đến hiện trường tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn và lập phương án cho các tàu tham gia tại hiện trường.

Đến 15h ngày 17/10, lực lượng tại hiện trường đã cứu sống 77 ngư dân, phát hiện 2 thi thể, còn 13 ngư dân vẫn đang mất tích từ 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS.

Ý kiến của bạn

Bình luận