Hai ôtô cùng gắn một biển kiểm soát

Nhật ký cảnh sát 29/02/2016 06:37

Quá hạn ba tháng, anh Khánh ở Bình Định vẫn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp xe ôtô mình lái.

Ngày 28/2, Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước chuyển hồ sơ xe ôtô mang biển số 77H-4088 không có xuất xứ rõ ràng để cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định xử lý. 

282_Anh_1_o_to
Xe ô tô gắn biển số xe khách lưu hành trái phép ở Bình Định.

Theo báo cáo của Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, đầu tháng 12/2015, trong lúc tuần tra, kiểm soát, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Huy Khánh (24 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) lái ôtô bốn chỗ không có giấy chứng nhận đăng ký, không kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Sau khi tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ôtô trên phạm vi toàn quốc, cơ quan chức năng xác định, xe ôtô của anh Khánh gắn biển số 77H - 4088 của xe khách 50 chỗ ngồi (màu sơn xanh xám, hiệu HAECO) thuộc sở hữu của Hợp tác xã 30-3 (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Hiện, xe khách vẫn đang hoạt động, có đăng kiểm đến 2018.

"Quá hạn sau ba tháng thông báo, anh Khánh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe ôtô. Do phương tiện này không có xuất xứ rõ ràng, chúng tôi chuyển hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý", lãnh đạo Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước cho hay. 

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ôtô con này trị giá hơn 1 tỷ đồng, nhãn hiệu Geely, nhập lậu từ nước ngoài về gắn biển số giả, lưu hành tại Bình Định. 

Tháng trước, hàng chục cảnh sát của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Định phát hiện 5 ôtô nhập lậu từ Campuchia đưa về TP HCM. Những chiếc xe này hiệu Toyota Camry và Lexus.

Số xe ôtô này được dùng ở Việt Nam khoảng một năm nay, lấy biển số 51, 52 của TP HCM và 29 của Hà Nội, làm giấy tờ giả rồi đưa về TP Quy Nhơn tiêu thụ. 

C74 đang tiếp tục phối hợp với Công an Bình Định truy tìm thêm khoảng 13 xe ôtô nhập lậu tương tự đang lưu hành trái phép tại phố biển Quy Nhơn.

Ý kiến của bạn

Bình luận