Hà Tĩnh: 15 người thương vong do TNGT trong 7 ngày nghỉ Tết

Tác giả: TRẦN LỘC

saosaosaosaosao
23/02/2018 10:37

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đã xảy ra 8 vụ TNGT làm 11 người chết, 4 người bị thương.

ảnh
Một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn huyện Can Lộc trong ngày nghỉ Tết 

Cụ thể, từ ngày14/02/2018 đến 16h ngày 20/02/2018 (tức ngày 29 tháng chạp đến ngày mồng 5 tháng giêng), trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 08 vụ TNGT, làm chết 11 người, bị thương 04 người; so với 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017: tăng 3 vụ (+60%), tăng 5 người chết (+83%), tăng 4 người bị thương.

Tại huyện Can Lộc đã xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 4 người; tại Thị xã Kỳ Anh xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 2 người; tại huyện Hương Sơn xảy ra 1 vụ, 1 người chết; tại huyện Hương Khê xảy ra 1 vụ, 1 người chết; tại huyện Nghi Xuân xảy ra 1 vụ TNGT làm 1 người chết, 1 bị thương; tại huyện Đức Thọ xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, 2 bị thương; tại huyện Cẩm Xuyên xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, 1 bị thương

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất (từ 29 tháng chạp đến 8h ngày mồng 5 tháng giêng) tại các bệnh viện và Trung tâm y tế trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 608 trường hợp do va chạm giao thông (tăng 80 trường hợp so với 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017).

Các lực lượng Công an, Thanh tra giao thông mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng quá nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm… Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, các lực lượng chức năng đã tuần tra, lập biên bản 189 trường hợp vi phạm ( trong đó 120 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 25 trường hợp chạy quá tốc độ; 4 trường hợp chở quá số người quy định…..)

Qua tổng kết, đánh giá, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn, như: Tai nạn giao thông gia tăng so với cùng kỳ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tình trạng người điều khiển phương tiện mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, say rượu bia diễn ra nhiều trên các tuyến đường nhưng chưa được các lực lượng chức năng xử lý, là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT. Tình trạng chở quá số người quy định tại Đập nhà Đường – Can Lộc (khu di tích Chùa Hương Tích) vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT đường thủy.

Ý kiến của bạn

Bình luận