Hà Nội xử lý bất cập tại ngã tư Đỗ Đức Dục

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 03/03/2017 05:54

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công văn gửi Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội về việc xử lý bất cập trong tổ chức giao thông theo phản ánh của người dân


 

5517_nga_ba.
Hai giao lộ nảy sinh những bất cập về giao thông (Ảnh Mạnh Quân)

Theo phản ánh của người dân, các phương tiện khi tham gia giao thông tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Đỗ Đức Dục - Nam Trung Yên - Phạm Hùng thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thường xuyên vi phạm pháp luật giao thông và bị xử lý vi phạm gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tại ngã tư có biển hiệu lệnh rẽ phải nhưng bị lấp sau biển lối cho người đi bộ sang đường làm cho người tham gia giao thông rất khó nhận biết đặc biệt vào ban đêm vì vậy khi di chuyển từ đường Nam Trung Yên thay vì rẽ phải ra đường Phạm Hùng rồi quay ngược lại sang đường Đỗ Đức Dục thì rất nhiều phương tiện lại đi cắt ngang trực tiếp qua ngã tư qua đường Phạm Hùng để sang đường Đỗ Đức Dục. Tình trạng này đã tái diễn trong thời gian dài, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông, bức xúc trong dư luận.

1012_IMG_6479
Nếu thay biển chỉ dẫn bằng hệ thống đèn tín hiệu, việc đi từ Trung Yên sang Đỗ Đức Dục hay Đại lộ Thăng Long sẽ thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều (Ảnh Mạnh Quân)

Vì vậy, để nhanh chóng chấm dứt tình trạng trên, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra thực trạng tổ chức giao thông tại nút giao trên. Trong trường hợp đúng như phản ánh, đề nghị có phương án cắm lại biển hiệu lệnh rẽ phải tại vị trí phù hợp và lên phương án tổ chức giao thông khoa học hợp lý bảo đảm người dân dễ quan sát, nhận biết để tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.

Ý kiến của bạn

Bình luận