Hà Nội: Thí điểm bến dừng, trả khách cho taxi

Giao thông 24h 24/12/2017 09:39

Hai tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm) đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Taxi Hà Nội thí điểm triển khai 6 điểm dừng, đón trả khách cho xe taxi từ ngày 15/10/2017. Dự án triển khai bước đầu đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ phía các lái xe và người dân.

 

Thí điểm bến dừng, trả khách cho taxi

Tín hiệu tích cực từ những điểm đón, trả khách cho taxi 

Việc đón trả khách của taxi từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối của giao thông thủ đô. Với cơ sở hạ tầng giao thông TP. Hà Nội còn nhiều hạn chế, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, quy hoạch những điểm đón, trả khách cho taxi là rất cần thiết. Sáu điểm đón, trả khách được thí điểm trên hai tuyến phố gồm: Tại Phố Lý Thường Kiệt: gần số nhà 27 (tòa nhà Hồng Hà), trước cửa số nhà 39, đối diện số nhà 56 (cạnh chùa Quán Sứ). Tại Phố Trần Hưng Đạo: trước số nhà 9; trước số nhà 33, trước số nhà 74. Mỗi điểm đón trả khách cho taxi đều có biển “Điểm taxi đón trả khách”; vạch kẻ dừng, đỗ; diện tích mỗi điểm đủ cho 2 xe cùng dừng, đón và mỗi lượt xe dừng đón, trả khách không quá 2 phút.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, các điểm được chọn thí điểm bến đón, trả khách cho taxi là những nơi tập trung đông dân cư, nhu cầu đi lại là rất cao như: nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... Đây là những điểm taxi đón trả khách rất lộn xộn, tình trạng mất an toàn giao thông ở mức cao và tai nạn luôn thường trực. Việc đưa taxi vào quy củ, bến bãi là một chủ trương đúng đắn của Sở GTVT thành phố.

Qua đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông quận Hoàn Kiếm thường xuyên có mặt để hướng dẫn, nhắc nhở các phương tiện lấn, chiếm điểm dừng, đỗ của xe taxi. Sau thời gian đầu thí điểm còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay mọi việc đã dần đi vào nề nếp, bộ mặt giao trên hai tuyến phố gọn gàng hơn trước. Việc thí điểm bến đón trả khách cho taxi trên 2 tuyến phố sẽ kéo dài đến hết ngày 15/01/2018. Sở yêu cầu Hiệp hội Taxi Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện sau mỗi tháng và sau 3 tháng thí điểm, liên ngành thành phố sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Anh Nguyễn Trung Hoàng một lái xe taxi cho biết “Trước đây, anh em lái xe taxi cứ tiện đâu là đón trả khách ở đó, nhiều khi bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý. Nhưng nay đã có bến đón trả khách được thí điểm anh em rất phấn khởi, vui mừng. Bản thân thôi cũng đã chấp hành việc đón, trả khách đúng nơi quy định”. Bà Hoàng Thị Huyền một hộ dân sống tại khu vực hồ hởi cho biết “Trước đây, mỗi khi cô cần bắt taxi đi công việc vô cùng khó khăn. Từ khi có bến đón trả khách này, cô chỉ cần ra đây đứng là bắt được xe, vừa tiện lợi lại vừa đảm bảo an toàn”.

Việc thí điểm bến đón trả khách cho taxi là chủ trương đúng đắn của Sở Giao thông vận tải thành phố, được sử ủng hộ rất lớn từ phía người dân cũng như phía các lái xe. Mô hình này cần được nhân rộng và phát triển ra các quận khác của nội thành góp phần đưa giao thông đô thị và đặc biệt là taxi vào nề nếp, quy củ.

Ý kiến của bạn

Bình luận