Hà Nội sẽ xây 10 cầu mới qua sông Hồng, 9 đường cao tốc hướng tâm

Diễn đàn khoa học 23/07/2012 14:50

Nhiều công trình lớn về hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư xây dựng tại Hà Nội theo quy hoạch giao thông đến 2030 và tầm nhìn 2050. Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch giao thông của Thủ đô đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án sẽ đảm bảo tỷ lệ đất giao thông khu vực đô thị trung tâm chiếm 20% – 26% đất xây dựng đô thị; đô thị vệ tinh chiếm 18% – 23% đất xây dựng đô thị; các thị trấn chiếm 16% – 20%; diện tích đất cho giao thông tĩnh cần đạt 3-4% diện tích đất xây dựng đô thị. Rất nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn đáng chú ý sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ nay đến 2030 và tầm nhìn 2050. Trong đó, nổi lên là hệ thống đường cao tốc hướng tâm với 9 tuyến đường, và 9 cây cầu mới bắc qua sông Hồng, 8 cây cầu qua sông Đuống và 3 cây cầu qua sông Đà. Hệ thống đường bộ Gồm 9 đường cao tốc hướng tâm, các đường quốc lộ và hệ thống đường vành đai liên vùng. Các đường cao tốc hướng tâm có điểm đầu tại đường Vành đai 3


Đường sắt đô thị
Tuyến số 1: Ngọc Hồi – Ga trung tâm Hà Nội – Yên Viên, Như Quỳnh
Tuyến số 2: Nội Bài – Nam Thăng Long – Thượng Đình – Vành đai 2,5 – Hoàng Quốc Việt
Tuyến số 2A: Cát Linh – Ngã Tư Sở – Hà Đông
Tuyến số 3: Trôi – Nhổn – ga Hà Nội – Hoàng Mai
Tuyến số 4: Mê Linh – Đông Anh – Sài Đồng – Vĩnh Tuy/Hoàng Mai – VĐ2,5 – Cổ Nhuế – Liên Hà
Tuyến số 5: Nam Hồ Tây – Ngọc Khánh – Đại lộ Thăng Long – Vành đai 4
Tuyến số 6: Nội Bài – Phú Diễn – Hà Đông – Ngọc Hồi
Tuyến số 7: Mê Linh – Đô thị mới Nhổn, Vân Canh, Dương Nội
Tuyến số 8: Sơn Đồng – Mai Dịch – Vành đai 3 – Lĩnh Nam – Dương Xá.
Đồng thời, triển khai hoạt động 9 tuyến xe buýt nhanh.
Sân bay
Ngoài việc sân bay quốc tế Nội Bài đang được nâng cấp, Hà Nội sẽ xây dựng sân bay Hòa Lạc, Miếu Môn phục vụ cho mục đích quân sự, nhưng vẫn có thể phục vụ dân sự khi có yêu cầu. Một sân bay khác là sân bay Bạch Mai sẽ được quy hoạch là sân bay cứu hộ, trực thăng.

Nguồn  TTVN

Ý kiến của bạn

Bình luận