Hà Nội: Lập lại trật tự hành lang ATGT trên QL32 qua địa bàn huyện Phúc Thọ

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 24/08/2023 15:23

Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn, đảm bảo tình hình TTATGT dịp Quốc khánh 2/9 và Giải phóng thủ đô 10/10 năm nay.


Đội Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an huyện và địa phương tiến hành giải toả hành lang ATGT trên địa bàn

Chiều 24/8, trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Đinh Văn Đại, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa có kế hoạch ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn, đảm bảo TTATGT trong dịp Quốc khánh 2/9 và Giải phóng Thủ đô 10/10.

"Trước đó, từ ngày 8/8, Đội Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện, chính quyền địa phương và lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và giải tỏa các trường hợp vi phạm trật tự hành lang ATGT đường bộ", ông Đinh Văn Đại, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ chia sẻ và thông tin, từ ngày 8/8 đến nay đã giải tỏa, kiểm tra lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 63 triệu đồng. Trong đó xúc, thu dọn, vận chuyển đất, rác thải 38m3; giải tỏa 164 trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT.

Cụ thể, TTGT huyện Phúc Thọ cùng với các lực lượng liên quan đã thu dọn 36 chậu hoa cây cảnh, 145 viên gạch lát nền, 34 trường hợp mái che mái vẩy, 137 băng zôn, phướn; 68 biển quảng cáo; tạm, thu giữ 15 biển quảng cáo, 5 ô che, 12 bàn ghế nhựa, 16 cọc tre gỗ, phá dỡ bục bệ cầu dẫn xe 20 trường hợp, giải tỏa 2 chợ cóc lấn chiếm gây mất ATGT…

Theo ông Đinh Văn Đại, tiếp tục giải toả vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý và giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT - trật tự đô thị - vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đều được người dân sinh sống ven đường đồng thuận và ủng hộ, đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Giải phóng thủ đô 10/10/2023.

Đơn vị đã có kế hoạch rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT của từng địa bàn trên tuyến QL32, kiên quyết xử lý dứt điểm. Sau giải tỏa, Đội Thanh tra GTVT Phúc Thọ tổ chức bàn giao tuyến cho chính quyền địa phương và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tái lấn chiếm, vi phạm phát sinh mới trên tuyến, đảm bảo đường thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Giải phóng thủ đô 10/10/2023.