GM đóng cửa nhà máy tại Hàn Quốc

Đánh giá 16/02/2018 09:13

Chỉ hoạt động 20% so với công suất thiết kế, nhà máy của GM tại Gunsan, Hàn Quốc với khoảng 2.000 công nhân sẽ đóng cửa trước tháng 5/2018.

xe-GM-vnexpress-1-8795-1518512758
Xe hơi của GM tập kết tại nhà máy ở Hàn Quốc trước khi xuất khẩu. Ảnh: Reuters

Tập đoàn ôtô Mỹ General Motors (GM) hôm thứ hai (12/2) cho biết, nhà máy ở Gunsan, một thành phố cảng cách thủ đô Seoul khoaảng 200 km về phía Đông Nam, sẽ đóng cửa trong kế hoạch tái cơ cấu hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc.

Hãng xe Mỹ lý giải cho quyết định trên là do doanh số tiêu thụ ôtô tại quốc gia Đông Á đang giảm, trong khi nhà máy của GM hoạt động không hết công suất, chỉ 20% so với thiết kế ban đầu. Bà Mary Barra, CEO của GM muốn hiệu suất chi phí tốt hơn từ các hoạt động đầu tư.

GM cho biết đã gửi đến bộ phận công đoàn và các cổ đông kế hoạch đầu tư dài hạn tại Hàn Quốc, đồng thời giải quyết vấn đề việc làm đối với những công nhân tại nhà máy sắp đóng cửa. Nhà máy ở Gunsan trong 2017 có khoảng 2.000 công nhân, sản xuất tổng cộng 33.982 xe, gồm sedan Chevrolet Cruze và SUV Orlando. 

Từ khi hoạt động tại Hàn Quốc vào 2002, GM Hàn Quốc với 4 nhà máy sản xuất tổng cộng 10 triệu xe tính đến 2017. Riêng năm 2017, lượng xe của GM bán cho thị trường nội địa là 132.377 xe, trong khi 392.170 xe xuất khẩu sang 120 thị trường khác trên thế giới.

Ý kiến của bạn

Bình luận