Giám đốc bị bắt vì buôn lậu lô hàng hơn 7 tỷ đồng

Nhật ký cảnh sát 18/01/2017 05:43

Khi xe hàng quá cảnh ở Việt Nam trước khi tiếp tục hành trình sang Campuchia, nam giám đốc ở TP HCM cùng đồng phạm phá niêm chì tuồn hàng xuống kho.

kho-hang-1-6534-1484663393
Cảnh sát kiểm tra lô hàng do giám đốc buôn lậu. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 17/1, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Đoàn Phi Vũ (39 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại TP HCM) và Kim Thế Cường (42 tuổi, cùng ở TP HCM) để điều tra hành vi Buôn lậu.

Ba hôm trước, Công an Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế (C46, Bộ Công an) và Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan kiểm tra xe container và 5 xe tải khác ở kho hàng tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.

Cảnh sát phát hiện xe container bị cắt niêm chì, lấy nhiều hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng, gồm: gần 1.000 thùng sữa, gần 11.000 chai rượu ngoại, hơn 14.200 bộ bài tây…

Bước đầu, các nghi can khai, lô hàng được nhập từ Singapore qua cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó xuất cảnh sang Campuchia. Tuy nhiên, khi xe hàng đến Bình Dương, Cường phá vỡ niêm chì để dỡ hàng xuống mang đi bán.

Cả hai còn sử dụng một kho hàng khác tại TP HCM để làm nơi trung chuyển container chứa nhiều loại hàng hóa đã qua sử dụng.

Ý kiến của bạn

Bình luận