Gia Lai: Triển khai dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”

Tác giả: Tôn Bảo

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 01/07/2018 15:07

Thực hiện kế hoạch của UBATQG, Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIPF) triển khai dự án “Chương trình thách thức an toàn đường bộ cho trẻ em”.


Với giải pháp “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” được nhà tài trợ Botnar, Thụy Sỹ chấp thuận và ủy thác cho Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSP) quản lý. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á đã ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác triển khai Dự án tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai trong 02 năm (từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020) ở 02 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku là bước triển khai cụ thể Chương trình phối hợp đã ký giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á nhằm tăng cường các giải pháp an toàn giao thông tại Việt Nam; là dự án phục vụ xã hội hướng đến mục tiêu phòng ngừa, giảm thiểu số ca thương vong do tai nạn giao thông trong khu vực trường học, đặc biệt là đối với trẻ em bằng giải pháp cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ, hạn chế tốc độ ở khu vực trường học, cùng các hợp phần hoạt động bổ trợ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, các bậc phụ huynh và còn có hiệu ứng tích cực trong cả cộng đồng.

22
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị ông Raoul Powlowski – Quản lý chương trình, Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, các cơ quan thành viên đã triển khai nhiều Chương trình, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em trong đó có dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”, do Botnar và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á tài trợ “tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Dự án sẽ được triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra” ông Raoul Powlowski nói.

Trước đó, Dự án "Mũ bảo hiểm cho trẻ em" do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á vận động tài trợ, triển khai trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã đem lại kết quả tích cực; thương vong vì tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em đã được kiềm chế, năm sau giảm hơn so với năm trước.

Ý kiến của bạn

Bình luận