Gia Lai: Bắt nóng đối tượng mới ra tù tiếp tục phạm tội

Tác giả: Trọng Hùng

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 10/08/2016 06:32

Lực lượng công xã Kdang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai vừa bắt nóng 2 đối tượng trộm bò trên địa bàn xã.

1 (7)
Đối tượng Rơ Châm Ky tại trụ sở công an huyện

Tuy mới ra tù được khoảng hai tháng nhưng với bản chất lưu manh, ham chơi, lười lao động, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu 47 tuổi, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang tiếp tục rủ đồng bọn là Rơ Châm Ky, 46 tuổi, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, đi bắt trộm bò mổ thị bán để lấy tiền tiêu xài.

Ông Đặng Nguyên Ngọc, Phó trưởng Công an xã Kdang (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết, lực lượng công xã vừa bắt nóng 2 đối tượng trộm bò trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 7/8, Công an xã Kdang phối hợp với đội tự quản thôn Hà Lòng 2 (xã Kdang) đi tuần tra thì phát hiện Nguyễn Văn Hiếu và Rơ Châm Ky điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện trên xe có bao nhỏ đựng 2 con dao nhọn chuyên dùng mổ bò còn dính máu cùng búa, cuộn dây và kềm… Ngoài ra trên tay và áo quần của Hiếu và Ky còn dính các vệt máu. Các đối tượng không có giấy chứng minh cùng giấy tờ xe cũng như không lý giải được nguồn gốc của các vết máu. Sau đó, công an xã mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

2 (4)
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã có 3 tiền án về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Qua đấu tranh trong đêm, các đối tượng khai nhận với công an vừa trộm con bò của hộ ông Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, làng Trek, xã Kdang). Theo đó, từ hai ngày qua, Hiếu làm thợ hồ trên địa bàn xã Kdang. Trong thời gian này, Hiếu để ý đàn bò của anh Tâm nên lên kế hoạch cùng với Ky để trộm. Chiều ngày 7/8, Hiếu trộm một con chó nặng khoảng 4kg rồi đưa vào rẫy cà phê làm thịt ăn một mình, số thịt dư thừa thì phi tang xuống suối. Đến tối, Hiếu gọi Ky đến chở qua nhà ông Tâm trộm bò. Tại đây, cả 2 bắt trộm con bò mẹ, còn chừa lại con bò con. Cả 2 dẫn con bò mẹ ra rẫy tiêu (cách nhà ông Tâm khoảng 200m) rồi dùng búa đập cho bò chết, sau đó xẻ thịt đùi bò bỏ vào 2 bao rồi khiêng qua rẫy tiêu khác cất dấu, số thịt còn lại để lại hiện trường. Xong xuôi, các đối tượng thu dọn đồ nghề rồi chạy xe máy về nhà, dự định thay áo quần xong thì quay lại mang chiến lợi phẩm đi thì bị bắt.

Được biết hai đối tượng trên từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cụ thể, đối tượng Rơ Châm Ky có 2 tiền án về tội trộm cắp bò. Nguyễn Văn Hiếu có 3 tiền án về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó Hiếu vừa mới ra tù khoảng 2 tháng nay.

Ngày 8/8, Công an xã Kdang đã bàn giao 2 đối tượng trên cùng đồ nghề thực hiện vụ trộm cho Công an huyện Đắk Đoa điều tra theo thẩm quyền. Tại hiện trường, công an thu giữ được tổng cộng 200kg thịt bò. Giá trị con bò bị trộm ước tính thời điểm hiện tại khoảng trên 20 triệu đồng. Hiện công tác điều tra và hoàn tất hồ sơ truy cứu các đối tượng đang được Công an huyện Đăk Đoa gấp giúp hoàn tất.

Ý kiến của bạn

Bình luận