Giá dầu tăng mạnh trên các thị trường

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 11/10/2018 06:17

Iran xuất khẩu 1,1 triệu thùng dầu thô/ngày trong tuần đầu tiên của tháng 10/2018, thấp hơn rất nhiều so với con số 1,6 triệu thùng dầu/ngày của tháng 9/2018

daugettyimages9_fimv

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu giao kỳ hạn tăng nhờ dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu của Iran đang giảm trước khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng.

Các thành viên thị trường cũng đang lo lắng về những rủi ro đối với hạ tầng năng lượng khi cơn bão Michael hướng đến vịnh Mexico.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2018 tăng 67 cent tương đương 0,9% lên 74,96USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của giá dầu tính từ ngày thứ Tư tuần trước. 

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 1,09USD/thùng tương đương 1,3% lên 85USD/thùng. 

Theo số liệu của Reuters, Iran xuất khẩu 1,1 triệu thùng dầu thô/ngày trong tuần đầu tiên của tháng 10/2018, mức này như vậy thấp hơn rất nhiều so với con số 1,6 triệu thùng dầu/ngày của tháng 9/2018 và 2,5 triệu thùng dầu/ngày vào mùa xuân năm nay.

Theo các chuyên gia phân tích tại Commerzbank, có nhiều dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu suy giảm đang hỗ trợ quan trọng cho giá dầu. Mới đây để ngăn giá dầu tăng quá cao, chính phủ Mỹ đã phát đi tín hiệu có thể sẽ cho phép một số nước nhập khẩu dầu tiếp tục nhập dầu từ Iran.

Số liệu cho thấy các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây ra tác động rõ ràng trước khi chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.

Hiện tại, cơn bão Michael đang di chuyển theo hướng Tây Bắc lên phía vịnh Mexico. Những lo lắng về cơn bão đã giúp hạn chế bớt đà tăng giá dầu trong ngày thứ Hai, theo các chuyên gia phân tích dù cơn bão này dự kiến sẽ không tác động quá nhiều đến hoạt động sản xuất năng lượng trong khu vực.

Ý kiến của bạn

Bình luận