Giá dầu sụt hơn 6% trên các thị trường

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 21/11/2018 19:04

Nếu vào thời điểm OPEC nhóm họp vào ngày 6/12/2018 mà giá dầu vẫn duy trì ở mức hiện tại, chắc chắn OPEC sẽ điều chỉnh giảm sản lượng.

 

daugettyimages17_ligr

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 1/2018 giảm 4,26USD/thùng tương đương 6,4% xuống 62,53USD/thùng, giá dầu như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ tháng 2/2018.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu giảm sâu. Các loại giá dầu trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm bởi nhà đầu tư vẫn tin nguồn cung dồi dào trước thềm cuộc gặp của các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn của thế giới vào đầu tháng sau.

Những yếu tố khiến cho giá dầu giảm sâu có thể kể đến việc dự trữ xăng của Mỹ hiện ở trên mức trung bình trong 5 năm, xuất khẩu dầu của Iran giảm thấp hơn dự báo trước đó. Thị trường đồng thời cũng đang trải qua giai đoạn nhu cầu dầu yếu mang tính mùa vụ.

Chuyên gia nhận định nếu vào thời điểm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhóm họp vào ngày 6/12/2018 mà giá dầu vẫn duy trì ở mức hiện tại, chắc chắn OPEC sẽ điều chỉnh giảm sản lượng, giá dầu càng thấp, khả năng cắt giảm sản lượng càng tăng lên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 1/2018 giảm 3,77USD/thùng tương đương 6,6% xuống 53,43USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu tính từ ngày 26/10/2017, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Chuyên gia thuộc JBC Energy nhận định thị trường tài chính bị rối loạn bởi sự đi xuống của cổ phiếu công nghệ và đối đầu khó giải quyết giữa Mỹ và Trung Quốc. Hiện tại, thị trường năng lượng vốn đã dư thừa nguồn cung còn nhu cầu dầu lại quá yếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi đó, trong ngày thứ Ba khẳng định rằng Mỹ sẽ vẫn là đối tác tốt với Saudi dù căng thẳng liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi vẫn tăng cao. Tuyên bố của Tổng thống Trump giúp làm giảm đi phần nào khả năng thị trường Saudi trở nên rối loạn.

Trong tháng này, cả giá dầu WTI và giá dầu Brent rơi vào trạng thái thị trường suy giảm, đó là khi giá dầu giảm đến tối đa 20%, trước đó vào đầu tháng 10/2018, giá dầu giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận