Giá dầu Mỹ vượt mốc 70 USD/thùng lần đầu kể từ 2014

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 08/05/2018 17:52

Giá dầu thô Mỹ kết phiên thứ Hai phá mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2014.

oil124_fptm

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI đóng cửa tăng 1,01 USD, tương đương 1,5%, lên 70,73 USD/thùng tại thị trường New York sau đạt mức 70,84 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ 26/11/2014.

Giá dầu Brent tăng 1,30 USD, tương đương 1,7%, lên 76,17 USD/thùng tại thị trường London – cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2014.

Tuy nhiên, giá dầu giảm trên bảng điện tử sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ thông báo về quyết định có rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hay không vào thứ Ba.

Như vậy, thông báo của ông Trump sẽ sớm hơn 4 ngày so với hạn chót 12/5 để Mỹ quyết định có hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không và áp đặt trở lại lệnh trừng phạt. Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận, xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm mạnh và nguồn cung dầu thế giới giảm. Ngoại trưởng Iran tuần trước tuyên bố các yêu cầu của Mỹ là không thể chấp nhận được.

Giá dầu đã liên tục tăng trong thời gian gần đây do thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận này, được chính quyền Obama đạt được năm 2015.

Iran đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung dầu toàn cầu kể từ 2016 sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Nếu Mỹ rút, điều này sẽ gây xáo trộn nguồn cung trên thế giới và sự cân bằng cung-cầu, Naeem Aslam, trưởng bộ phận phân tích tại Think Markets, bình luận trước khi ông Trump đăng dòng tweet trên.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela đã khiến sản lượng dầu của nước này giảm một nửa, chủ yếu do ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này không đủ lực để bắt kịp đà tiến của công nghệ, Aslam nói thêm.

Kết quả một khảo sát do S&P Global Platts tiến hành được công bố thứ Sáu tuần trước cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Cả Iran và Venezuela đều là thành viên của tổ chức này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Năng lượng Iran phụ trách các vấn đề quốc tế và thương mại, ông Amir Hossein Zamaninia, cho biết nước này ủng hộ giá dầu ở mức 60-65 USD/thùng. Trong khi đó, Saudi Arabia mong muốn giá dầu ở mức 80-100 USD/thùng để đợt IPO của hãng dầu Aramco diễn ra thuận lợi.

Ý kiến của bạn

Bình luận