Giả danh cán bộ cảng hàng không lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 08/01/2017 04:51

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 15 năm tù đối Lâm Thị Hồ Nhi, SN 1985, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, 12 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Hằng SN 1977, trú huyện Đắk Đoa cùng chung tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

2
Bị cáo Lâm Thị Hồ Nhi đứng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, với nghề nghiệp nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ AIA, vì không có tiền để tiêu xài nên Nhi đã đưa ra những thông tin giả dối, tự phong mình là Phó trưởng phòng tổ chức nhân sự Cảng hàng không Pleiku. Nhi nói với mọi người rằng hiện Cảng hàng không Pleiku, Ngân hàng Đầu tư, Trường Trung học cơ sở huyện Đak Đoa đang tuyển thêm biên chế, nhân sự. Trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2014, với lời hót có khả năng xin cho người khác vào làm chính thức tại các đơn vị trên, Nhi đã nhận hồ sơ của 18 người và chiếm đoạt số tiền 1,71 tỷ đồng, trong đó người đưa ít nhất là 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 190 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận tiền Nhi đã không xin việc như đã thỏa thuận mà sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và bị các nạn nhân tố cáo cơ quan công an. Sau đó, gia đình Nhi đã trả được cho các bị hại được 167 triệu đồng.

Đối với chiêu lừa của bị cáo Trần Thị Hằng SN 1977, trú huyện Đak Đoa,Theo hội đồng xét xử, từ ngày 9/3/2013 đến ngày 29/1/2015, lợi dụng vào mối quan hệ quen biết, Hằng đã nhiều lần vay của 8 cá nhân với tổng số tiền là 1,16 tỷ đồng (lãi suất từ 4% - 9%/tháng). Sau khi vay được tiền, Hằng đã dùng 100 triệu đồng trả lãi cho 8 người trên, cho nhiều cá nhân khác vay 120 triệu đồng, còn lại 940 triệu đồng thì tiêu xài cá nhân. Đến ngày 30/1/2015, do không còn khả năng trả nợ nên Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an huyện Đak Đoa phát lệnh truy nã. Ngày 24/8/2015, Hằng đến công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

1
Bị cáo Hằng trong giờ xử án
Ý kiến của bạn

Bình luận