Gần 3.000 học sinh thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh

17/06/2018 05:59

Ngày 16/6, 2.688 học sinh thi vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội. Chỉ tiêu năm học 2018-2019 của nhà trường là 600 em.


muahosolop6
Người nhà học sinh mua hồ sơ vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2015. Ảnh: Hoàng Anh.

Năm nay, phần thi kiểm tra đánh giá năng lực của trường Lương Thế Vinh gồm hai bài. Bài số 1 gồm Toán và Khoa học tự nhiên. Bài số 2 gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý.

Học sinh làm mỗi bài trong 60 phút, nghỉ 45 phút giữa giờ để ăn nhẹ và tham quan cơ sở vật chất cũng như làm quen với môi trường mới.

Bà Văn Thùy Dương - phó hiệu trưởng nhà  trường - cho hay nhà trường cử 16 giáo viên tập trung ra đề kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 tại một căn phòng kín, không có kết nối mạng Internet, tuyệt đối không ai được sử dụng điện thoại di động.

Trong đêm 15/6, sau khi có đề, bộ phận in ấn sẽ làm công tác in đề kiểm tra. Tất cả đều được thực hiện rất nghiêm ngặt. 

Theo nữ hiệu phó, giáo viên trường Lương Thế Vinh không có suất ngoại giao. Con ruột giáo viên cũng không được nhận thẳng. Thay vào đó, các cháu được ưu tiên cộng 2 điểm trên tổng 100 điểm (năm 2017), 10 điểm trên số 500 điểm tối đa (năm 2018).

Trước đó, vào mùa tuyển sinh 2015-2016 và 2016-2017, mỗi năm, trường THCS Lương Thế Vinh nhận được khoảng 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6, nhưng có đến 1.000 hồ sơ đạt điểm 10 ở cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học. Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của dư luận khi phụ huynh tìm mọi cách để "đánh bóng" hồ sơ cho con. 

Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Hà Nội ra thông báo về phương án tuyển sinh đầu cấp đã được UBND thành phố phê duyệt, cho phép các trường THCS trên địa bàn Hà Nội có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh được kiểm tra đánh giá năng lực qua các bài kiểm tra tổ hợp.

Lương Thế Vinh là một trong những trường hot của Hà Nội sử dụng phương án thi tuyển.

Trường Lương Thế Vinh có cả hai cấp học là THCS và THPT.

Ở khối THCS, năm học 2017-2018 có 3 học sinh lớp 9 nhận được học bổng toàn phần (trong số 5 em ở Hà Nội) của trường trung học phổ thông Chuyên Toán và Khoa học NUS thuộc ĐH Quốc gia Singapore.

Ở cấp THPT, trường có số lượng tuyển vào lớp 10 thường đông nhất trong khối các trường dân lập. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học nhiều năm liền là 100%. 

Ý kiến của bạn

Bình luận