Gần 1.000 lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

08/08/2016 10:32

Tình trạng lao động Hà Tĩnh bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp được xếp hạng cao nhất Hàn Quốc.

anhhanquoc-2270-1453394758-2413-1470452400
Lao động Hà Tĩnh làm việc "chui" tại Hàn Quốc. Ảnh: Tiến Hùng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo các địa phương trong tỉnh bị tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2016.

Theo đó, 5 huyện ở Hà Tĩnh phải dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EPS (hệ thống cấp phép về việc làm) gồm Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Can Lộc. Đây là những địa phương có số lao động đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc cao (trên 60 người).

Hà Tĩnh hiện có 976 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (chiếm tỷ lệ 46%), tình trang lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc cao nhất nước (50%) và là một trong 10 tỉnh, thành cả nước có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất xứ Kim chi.

Nhà chức trách cho hay, từ năm 2013 đến 2016 đã tuyên truyền, vận động hơn 1.000 lao động hết hạn về nước. Các cấp chính quyền Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kêu gọi, kể cả áp dụng xử phạt hành chính song tình hình vẫn không khả quan.

Hà Tĩnh cũng là địa phương có nhiều người lao động bị "cò" lừa sang Hàn Quốc bằng đường du lịch rồi bỏ trốn ra ngoài làm việc. Nhiều người dân xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) chi cho các công ty môi giới hàng trăm triệu đồng để đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động song đều bị lừa hết tiền, không thể xuất cảnh. 

Tháng 4 vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã bắt Phạm Văn Tiến (44 tuổi, Giám đốc Công ty Tiến Phát) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cáo buộc Tiến đã nhận tiền, lừa nhiều người Hà Tĩnh xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng không thể thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận