Gã trai đánh người tình, cướp xe máy

Nhật ký cảnh sát 13/10/2019 18:10

Mâu thuẫn với người tình hơn tuổi, Nguyễn Văn Kiên (31 tuổi) dùng búa, gối sát hại nạn nhân.


xemay
Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Kiên bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo cảnh sát, trong thời gian làm công nhân cho một công ty xây dựng ở Hà Nội, Kiên quen chị Lương Thị Nhung (43 tuổi, quê Sơn Dương, Tuyên Quang). Biết chồng chị Nhung đã chết nên Kiên bày tỏ tình cảm, nhưng giấu tên tuổi, địa chỉ thật. Kiên lấy tên là Hoàng, quê Nam Định.

Ngày 26/8, Kiên theo chị Nhung về nhà ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương và hai người chung sống như vợ chồng. Thời gian này, Kiên tâm sự đã bỏ vợ, nói dối sẽ bán mảnh đất ở miền Nam và cho Nhung 100 triệu đồng.

Khi xây nhà thiếu tiền, chị Nhung đề nghị Kiên bán đất để hỗ trợ mình, song anh ta tìm nhiều lý do để nói dối. Cho rằng bạn trai không thành thật, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 1h30 ngày 15/9, khi chị Nhung đang ngủ trên giường thì bị Kiên dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu. Nạn nhân vùng dậy kêu cứu liền bị Kiên lấy gối đè lên mặt rồi dùng búa đập tiếp.

Sau một hồi giằng co, chị Nhung bật dậy chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Kiên lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn xuống thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) làm thuê cho các công trường xây dựng. 

Do hung thủ dùng tên tuổi, địa chỉ giả nên quá trình điều tra gặp khó khăn. Sau khi cảnh sát phát thông báo truy tìm nghi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, Kiên bị bại lộ danh tính và bị bắt ngày 9/10.

Ý kiến của bạn

Bình luận