Đường Trường Sơn Đông sạt lở nhiều điểm, chia cắt Quảng Ngãi và Kon Tum

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 09/10/2020 05:34

Do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nhiều vị trí ngăn cách thông thương với tỉnh Kon Tum.


Chiều tối ngày 8/10, ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.2 (Cục QLĐB III) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra và đưa máy móc đến hiện trường để thông tuyến, đảm bảo giao thông tạm thời. Hiện nay Công ty đường bộ Quảng Ngãi đã tiếp cận hiện trường, bố trí thiết bị và nhân lực để đảm bảo ATGT trên tuyến. Đồng thời túc trực nắm tình hình về các vị trí sạt lở, xử lý nhanh chóng để giao thông được thông suốt.

trương sơn 3
Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm tại tuyến Đông Trường Sơn thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi
trường sơn 2
 

Hiện nhiều vị trí sạt lở tại Đông Trường Sơn, cụ thể, sạt lở mái ta luy làm đất lấp rãnh dọc, đất tràn ra mặt đường tại các vị trí Km 165+150, Km 165+260, Km 165+550 và Km 171+250. Sạt lở ta luy âm tại Km 163+00... khiến giao thông lên tỉnh Kon Tum bị chia cắt. Mưa lớn vẫn đang diễn ra nên việc sạt lở đất có nguy cơ cao.

Trước tình hình mưa lớn vẫn đang diễn ra trên diện rộng, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi như: Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây. Sơn Hà và Minh Long. Ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp và ven sông một số địa phương thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Trong đó, hiện tại nhiều tuyến đường ở các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở. Một số xã miền núi như: Ba Xa, Ba Lế, Ba Trang (huyện Ba Tơ); Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Ba (huyện Sơn Hà)… đang bị nước lũ chia cắt; tình trạng sạt lở xuất hiện nhiều nơi.

Hiện nay, hơn 300 hộ dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi đã bị cô lập hoàn toàn khi nước sông Trà Khúc đang ở mức báo động 2. Con đường độc đạo nối liền thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi với bờ sông dài gần 400m đã bị ngập sâu trong dòng nước lũ chảy xiết.

Tuyến đường duy nhất vào thôn Ân Phú, xã Tịnh An,
Tuyến đường duy nhất vào thôn Ân Phú, xã Tịnh An,

Qua điện thoại,  ông Bùi Tỏi, Trưởng thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, cho biết: “Toàn bộ tàu ghe qua lại đã cấm hoạt động từ đêm qua, hiện nước sông Trà Khúc đang dâng cao chảy siết, ngập con đường bê tông duy nhất nối liền giữ đường Hoàng Sa, TP Quảng Ngãi đến thôn Ân Phú”.

Hiện lực lượng dân quân của xã Tịnh An đã thực hiện việc chốt chặn, ngăn cấm người, phương tiện qua lại trên tuyến đường vượt sông vào thôn Ân Phú để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Chị Trần Thị Thu Ba, thôn Ân Phú, cho biết: “Tôi đi làm ở trên thành phố rồi ở lại từ hôm qua, đến nay muốn về thôn cũng không được vì không có đò sang. Gia đình con cái ở bên thôn Ân Phú cả nên khiến tôi lo lắng, rất nóng lòng về gia đình”.

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho biết: “Hiện lũ trên sông Trà Khúc đang lên, tràn qua đường vào thôn Ân Phú, để đảm bảo cho người dân các phương tiện bằng đò sẽ bị cấm lưu thông, thực hiện nghiêm việc chốt chặn đi, đến khu vực. Trước tình hình , xã đã kiến nghị lên thành phố xin bố trí ca nô chuyên dụng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, nếu xảy ra mưa lũ kéo dài, chúng tôi cũng có phương án hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Về lâu dài, xã đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xây dựng một cây cầu để nhân dân đi lại, đảm bảo an toàn trong những ngày mưa lũ…” ông Khương nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận