Đường sắt Việt Nam: Hành động vì sự hài lòng của hành khách

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/04/2017 14:14

Tổng công ty ĐSVN là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động


IMG_6412
Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Côn đoàn ngành ĐSVN.

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Công đoàn ĐSVN phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 với chủ đề “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để đoàn tàu, nhà ga Xanh – Sạch – Đẹp”.

Tổng công ty ĐSVN kêu gọi tất cả đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tới từng cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức đồng thời khuyến khích, động viên người lao động thực hiện tốt trách nhiệm của mình tại nơi làm việc. Các hoạt động đều hướng tới nguời lao động, thực hiện chăm lo đời sống, việc làm, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; chia sẻ, hỗ trợ, động viên nguời lao động, gắn bó với đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, đổi mới tư duy, nhận thức, hành động góp phần đổi mới Tổng công ty ĐSVN.

IMG_6410
Đại diện các đơn vị kí cam kết thi đua dưới sự chứng kiến của các Lãnh đạo.

 

IMG_6413
Tổng công ty ĐSVN hỗ trợ kinb phí xây nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết Tháng công nhân năm 2017 rất ý nghĩa vì đây là năm sơ kết 5 năm các cấp công đoàn trong cả nước tổ chức thực hiện tháng công nhân theo Thông báo 77 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cũng là năm đầu tiên Tháng công nhân được tổ chức cũng với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

“Có thể nói, đến thời điểm này, Tổng công ty ĐSVN là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tôi hoan nghênh và đánh giá cao Công đoàn ĐSVN đẫ quán triệt tốt chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, chủ động phối hợp với Đảng ủy, chuyên môn tổ chức buổi lễ phát động với nhiều nội dung phong phú”, ông Mai Đức Chính đánh giá.

Theo đó, Tổng công ty ĐSVN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các cuộc đối thoại để nắm bắt tâm từ, nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết các kiến nghị của họ nhằm chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên chức, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, các phong trào thi đua sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh, găn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

IMG_6396
Lãnh đạo và các đại biểu đi thăm quan ga và đoàn tàu

 

IMG_6406

 

IMG_6407

Trong thời gian tới, toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để đoàn tàu, nhà ga Xanh – Sạch – Đẹp”, coi đây là một trong những mục tiêu sống còn để nâng cao sản lượng, doanh thu cho ngành, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. Theo đó, bất cứ đoàn tàu nào của ĐSVN tại các ga xuất phát, các ga quay đầu và trong suốt hành trình đều phải được giữ vệ sinh theo tiêu chuẩn 6 sạch : Thành toa xe trong, ngoài sạch – Trần xe sạch – Bàn, ghế ngồi, giường nằm, thùng rác, thiết kế trên toa xe sạch – Sàn xe sạch – Các buồng vệ sinh, buồng nhân viên, khoang rửa mặt, tủ đun nước sôi, tủ điện sạch.

Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cho rằng để tháng công nhân thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiếp tục triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới, các cấp uỷ Đảng, chuyên môn và công đoàn ĐSVN cần phải làm tốt công tác tuyên truyền với mục đích, ý nghĩa của Tháng công nhân nhằm tạo nên sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong ngành. Không thể coi Tháng công nhân là việc riêng của tổ chức Công đoàn mà cần có cả sự vào cuộc của các cấp chuyên môn.



IMG_6399
Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN động viên nhân viên, người lao động.

 

IMG_6397
Bất cứ đoàn tàu nào của ĐSVN tại các ga xuất phát, các ga quay đầu và trong suốt hành trình đều phải được giữ vệ sinh theo tiêu chuẩn 6 sạch

 

IMG_6395

“Trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, Chuyên môn và Công đoàn các cấp phải chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng chương trình, chỉ đạo thực hiện tháng công nhân thiết thực, hiệu quả. Trong đó cần đặc biệt quan tâm tới các chính sách và làm việc nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt cho công nhân viên chức lao động, đảm bảo đơn vị nào, cơ sở nào cũng có những việc làm cụ thể vì người lao động”, ông Vũ Anh Minh nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, đại diện các đơn vị ngành đường sắt đã ký cam kết thi đua “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để nhà ga, đoàn tàu, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, Tổng công ty ĐSVN đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bình luận