Đường lớn kẹt cứng vì Harley-Davidson khai trương tại Hà Nội

Tác giả: PV (Tổng hợp)

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 25/07/2015 17:10

Tối 24/7, tại Hà Nội, hãng xe mô tô Mỹ Harley-Davidson đã khai trương phòng trưng bày, bán hàng và dịch vụ tại số 40 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

IMG_0276_1
Sân khấu trương hoành tráng của Harley-Davidson tại Hà Nội

Lễ khai trương ầm ĩ

Chiều tối ngày 24/7, showroom chính thức của Harley-Davidson đã chính thức đánh dấu sự có mặt tại Thủ đô bằng một lễ khai trương ồn ào. Hàng trăm xe mô tô phân khối lớn đã đổ về số 40 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội để chúc mừng sự kiện cùng tiếng nhạc cỡ lớn phát ra từ ban nhạc Mỹ chơi ngay sân khấu dựng trước cửa showroom đã khiến không khí trên con đường tạm di chuyển vào thành phố từ Quốc lộ 5 trở nên ngột ngạt.

Đây được coi là cơ sở có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Harley Davidson với diện tích hoạt động lên đến 1.600 m2. Harley-Davidson Hà Nội kinh doanh xe phân khối lớn, dịch vụ bảo trì, cung cấp trang thiết bị và phụ kiện xe, cung cấp thời trang và phụ kiện dành cho người đi xe. Tương tự đại lý ở TP.HCM, các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Harley-Davidson được thực hiện với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật Harley-Davidson đã qua đào tạo bài bản.

Chương trình khai trương được tổ chức quy mô với sân khấu ngoài trời, cùng sự quy tụ của hàng trăm xe phân khối lớn, trong đó có nhiều thành viên của CLB Harley Davidson Việt Nam. Một số thành viên của CLB đã tập hợp thành đoàn, chạy "diễu võ giương oai" vòng quanh khu vực diễn ra sự kiện. Nhiều người dân tò mò đã đi chậm hoặc dừng hẳn xe để nhìn, khiến con phố Ngô Gia Tự trở nên ách tắc dù mặt đường mới mở khá rộng. 

1

2Ngã tư trước cửa showroom càng về chiều càng hút người dân tò mò xem biểu diễn ngoài trời

3Đoạn đường đi ngang qua cửa showroom bị ùn tắc đúng giờ tan tầm

4Xe máy phải đi cả lên vỉa hè

5CSGT rất vất vả để điều tiết giao thông

6Vỉa hè biến thành chỗ để xe phân khối lớn của khách tham dự

7

8Buổi tối ồn ào với hoạt động ca nhạc trước cửa showroom và rất đông khán giả đến xem phải đứng tràn cả ra đường

Ế ẩm trên toàn cầu

Tuy được săn đón rốt ráo ở Việt Nam nhưng Harley-Davidson lại gặp khó khăn trong việc tiêu thụ trên toàn cầu. Quý II/2015 chứng kiến sự sụt giảm lượng tiêu thụ của Harley-Davidson trên toàn cầu khi hãng chỉ bán được 88.931 xe, hụt 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ tại thị trường nước ngoài, ngay tại quê hương Mỹ, Harley-Davidson cũng bán kém hơn so với quý II/2014. Cụ thể, có tổng cộng 57.790 xe bán ra, thấp hơn con số 58.225 của giai đoạn này năm trước.

Tính chung trên các thị trường ngoài Mỹ, Harley-Davidson tẩu tán được 31.141 xe, ít hơn 852 chiếc của quý II năm 2014. Tin vui duy nhất xuất hiện tại Châu Á-Thái Bình Dương khi chứng kiến mức tăng 16,6%.

Tuy nhiên, tại EMEA (Châu Âu, Trung Á và châu Phi), hãng lại có lượng tiêu thụ giảm 8,9% và tại Mỹ Latin giảm 2,6%. Riêng Canada là quốc gia có mức giảm đặc biệt sâu tới 9,9%.

Tính trong nửa đầu năm nay, Harley-Davidson cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Toàn bộ 6 tháng đầu năm, hãng chỉ mới tạm hài lòng ở châu Á-Thái Bình Dương với mức tăng trưởng 7,8%. Các thị trường khác đều giảm là: Mỹ (-0,7%), EMEA (-7,7%), Mỹ Latin (-1,2%) và Canada (-4,8%).

Có tổng cộng 164.761 xe Harley-Davidson bán ra trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2015, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy đang gặp khó khăn nhưng hãng môtô Mỹ vẫn kỳ vọng cả năm đạt mức tăng trưởng dương 2-4%, tương ứng với số lượng từ 276.000-281.000 xe.

“Trong khi đang phải đối mặt với những khó khăn ở hiện tại, chúng tôi sẽ thúc đẩy các điểm mạnh của mình nhằm đáp ứng với các thách thức đó”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Harley-Davidson - ông Matt Levatich - tự tin phát biểu.  

Ý kiến của bạn

Bình luận