Đốt xe máy khi 'xin xỏ' cảnh sát giao thông bất thành

Nhật ký cảnh sát 02/05/2017 15:05

Không "xin" được cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm luật giao thông, người đàn ông đã thoái mạ lực lượng làm nhiệm vụ, châm lửa đốt chiếc xe.


dot_xe1_vuls
Sau khi "xin xỏ" bất thành,  ông Mạc Văn Tiến liền châm lửa đốt xe ngay trước trụ sở công an phường.

Ngày 30/4, ông Mạc Văn Tiến (47 tuổi) điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, không mũ bảo hiểm.., bị cảnh sát giao thông dừng kiểm tra trên đường Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Giang).

Theo nhà chức trách, phát hiện ông Tiến có ý định bỏ chạy, cảnh sát đã ngăn chặn. Tỏ thái độ khó chịu, ông Tiến chửi bới, lăng mạ và không xuất trình giấy tờ, bằng lái xe. Xin bỏ qua lỗi vi phạm không được, ông này đã bất ngờ tháo vòi xăng gắn vào bộ chế hòa khí của xe rồi dùng bật lửa đốt.

Chiếc Dream cháy ngùn ngụt giữa đường.

Lực lượng làm nhiệm vụ và  người dân đã dập lửa và khống chế, đưa người vi phạm về trụ sở để làm rõ hành vi, xử lý theo luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận