Đốt xe cháy trơ khung vì tài xế không phóng nhanh

Nhật ký cảnh sát 10/11/2015 05:29

Khi tài xế rút chìa khóa, mở cửa ra ngoài, Cường tức giận châm lửa từ ghế sau khiến chiếc Lacetti bốc cháy chỉ còn trơ khung.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa tạm giữ Hoàng Văn Cường (24 tuổi) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Theo xác minh, rạng sáng cùng ngày, Cường đề nghị ông Đào Minh Trị (47 tuổi) lái ôtô chở từ huyện Tĩnh Gia về thành phố Thanh Hóa. Đến khu vực Cống Trúc thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, yêu cầu tài xế đi nhanh hơn nhưng không được đáp ứng, Cường to tiếng, dọa đốt xe.

Ông Trị tức giận tấp xe vào ven đường, rút chìa khóa đi ra ngoài thì bất ngờ Cường châm lửa từ ghế phụ. Chủ xe và người dân xung quanh cố dập nhưng không khống chế được ngọn lửa mỗi lúc một bùng to. Chiếc Lacetti 4 chỗ sau đó bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung.

chãye
Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Trị cho hay mới mua xe vài tháng trước với giá hơn 400 triệu đồng. Ngoài sử dụng trong gia đình, thi thoảng ông nhận chở thuê.

Cường bị bắt sau khoảng 2 giờ gây án. Nhà chức trách cho hay, Cường là thanh niên khuyết tật, có biểu hiện không bình thường về tâm lý. “Chưa rõ hai bên còn mâu thuẫn gì khác hay không, chúng tôi đang tiếp tục xác minh”, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương nói với VnExpress.

Ý kiến của bạn

Bình luận