Động đất mạnh 3,7 độ richter ở Quảng Nam

Xã hội 31/01/2016 16:04

Trận động đất mạnh nhất trong vòng 2 năm qua xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).

dong-dat-manh-37-do-richter-o-quang-nam
Thủy điện Sông Tranh 2 là khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Tỉnh Quảng Nam từng tổ chức diễn tập chống động đất ở huyện năm 2013. 

Gần 7h sáng 31/1, trận động đất mạnh 3,7 độ richter xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam). Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong vòng hai năm qua tại khu vực này.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu chỉ 6,7 km nên người dân vùng này cảm nhận rõ rung chấn. “Sau tiếng nổ lớn, nhà cửa rung lắc khoảng 5 giây. Những cánh cửa trong nhà va đập vào nhau. Rất lâu rồi bây giờ mới cảm nhận một trận động đất lớn như vậy”, ông Nguyễn Mạnh Hà (trú thị trấn Bắc Trà My) nói.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Trà My, cho hay đã cử cán bộ xuống địa phương ghi nhận thiệt hại đồng thời trấn an người dân.

Theo ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc thủy điện Sông Tranh 2, qua kiểm tra nhanh hệ thống đập vẫn an toàn. “Các thiết bị thủy điện đang hoạt động bình thường, chưa ghi nhận bị thiệt hại”, ông Toàn nói.

Đây là trận động đất thứ 2 trong vòng một tuần qua xảy ra ở khu vực này. Trước đó, rạng sáng 24/1, trận động đất mạnh 3,3 độ richter với độ sâu chấn tiêu 8km khiến lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 chao đảo. Người dân ở đây vốn đã quen với hàng loạt trận động đất hốt hoảng bởi thời gian này mực nước hồ thủy điện đang đạt đỉnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận