Điều tra kỹ thông tin FLC xóa rừng phòng hộ

Đường dây nóng 24/12/2015 11:28

Bước đầu điều tra, Chi cục chưa thấy Công ty FLC khai thác rừng ngoài diện tích được cho phép của các cơ quan chức năng.

Đó là thông tin được ông Hà Tố Nam, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm vùng 2 cho biết trên TTXVN ngày 23/12. Theo đó, khi thấy báo chí thông tin về việc Công ty cổ phần tập đoàn FLC phá rừng phòng hộ ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin.

Dieu tra ky thong tin FLC xoa rung phong ho
Những hàng dừa trụi lá được trồng phía trước khu nghỉ dưỡng của FLC. Ảnh: NLĐ

Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm, ngày 16/12/2015, Chi cục Kiểm lâm vùng 2 đã làm việc trực tiếp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra, xác minh thông tin về việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng phòng hộ sang mục đích khác tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó 12/9/2015, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa có làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm ven biển. Qua báo cáo, trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, năm 2015 có hai dự án chuyển đổi rừng phòng hộ sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp. Cụ thể, khu nghỉ dưỡng quốc tế (resort) 11,57 ha, dự án sân golf là 11,06 ha.

Qua làm việc, xác minh thấy hai dự án trên đã được Hội đồng Nhân dân Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua và có Nghị quyết số 85 ngày 14/7/2014 về việc chuyển diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các dự án phải thu hồi năm 2014.

Sau đó, ngày 4/9/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định 2845/QĐ-UBND về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án sân golf tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn.

Ngày 19/9/2014, Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn có Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc thu hồi đất rừng phòng hộ do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Cư quản lý để thực hiện dự án sân golf Quảng Cư.

Ngày 22/9/2014, Ủy ban Nhân dân thị xã có Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Cư quản lý thực hiện khu resort trong khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư.

Ngày 10/12/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh đã có Quyết định số 4383/QĐ-UBND và 4384/QĐ-UBND về việc cho chuyển diện tích rừng phòng hộ sang dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC và sân golf tại xã Quảng Cư.

Ngày 20/10/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 987/QĐ-SNN&PTNT về việc phê duyệt địa điểm, diện tích, trữ lượng gỗ rừng trồng trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng sang thực hiện dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Sầm Sơn. Theo quyết định, địa điểm là: Lô 103, HC6, HC7, HC8 khoảng 1 (bản đồ quy hoạch rừng thị xã Sầm Sơn cập nhật năm 2013) với tổng diện tích 22,63 ha.

Ông Hà Tố Nam cũng cho biết hiện nay Chi cục đang tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và điều tra kỹ hiện trường để xác minh liệu Công ty FLC có phá rừng ngoài diện tích được phép (22,63 ha) hay không.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 9/12, trao đổi với Đất Việt,  ông Lê Văn Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm ven biển, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho hay, FLC không lấn rừng phòng hộ mà chỉ lấn đất bãi biển, dựng hàng rào, thả phao ngăn người qua lại, đánh cá trước khu nghỉ dưỡng.

Ngoài ra đối với phần diện tích rừng giao cho FLC, trong quy hoạch là phải để lại 10m hàng cây tính từ mép khu vực FLC khai thác trở ra bãi biển để làm cây chắn gió. Khu vực sân golf thực hiện đúng như thế, nhưng ở khu vực resort thì FLC có thay đổi.

"Trên thực tế 10m hàng cây ở đây không thẳng đều nhau mà thi thoảng có chỗ có cây, chỗ không. FLC đã xin UBND thị xã Sầm Sơn chuyển sang trồng cây khác để phục vụ cảnh quan và UBND thị xã đồng ý cho thay thế cây phi lao bằng cây dừa và cây bóng mát. Mục đích của FLC là tăng tầm view cho sân golf để người đánh golf nhìn thoáng đãng, đẹp. Mặt khác, ở khu vực nhà nghỉ dưỡng FLC cũng muốn trồng thay thế bằng cây dừa và cây bóng mát", ông Lê Văn Hồng nói.

UBND thị xã Sầm Sơn cùng biên phòng đã yêu cầu FLC tháo dỡ các phao vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận