Đi bắt chuột đồng, hai anh em đuối nước ở trạm bơm

06/11/2017 06:56

Người anh thấy em gái trượt chân rơi xuống bể nước nên nhảy xuống cứu, nhưng bể thiết kế lòng chảo quá sâu, hai anh em không lên được.

 

759fed191a0a57.img
759fed191a0a57.img

Ông Trần Xuân Bôn - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong tại bể hút trạm bơm nước nội đồng.

Chiều 4/11, được nghỉ học, bé  Nguyễn Thị Quỳnh Mai (7 tuổi, học lớp 2) theo anh trai là Nguyễn Quốc Bảo (13 tuổi, học lớp 7) ra đồng bắt chuột về làm thức ăn.

Trong khi bắt chuột, bé Mai bị lấm bẩn lên ra bể hút của trạm bơm rửa tay và trượt chân rơi xuống. Thấy em gái gặp nạn, Bảo đã nhảy xuống cứu em nhưng không lên được do bể được thiết kế lòng chảo, sâu 3 mét.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy hai anh em về nhà, gia đình cùng bà con trong xóm đổ ra cánh đồng tìm và trình báo chính quyền địa phương. Khoảng 19h cùng ngày, thi thể hai cháu Mai và Bảo được tìm thấy dưới bể hút của trạm bơm.

Ý kiến của bạn

Bình luận