Đau xót bé trai đi xe đạp tử vong vì bị tôn cứa vào cổ

Tác giả: Theo báo Dân sinh

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 24/09/2016 03:36

Khi đang đạp xe cùng với các bạn, bé trai đã bị tấm tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường đến bệnh viện, do vết thương quá nặng.

Đau xót bé trai đi xe đạp tử vong vì bị tôn cứa và
Do vết thương quá nặng bé trai đã tử vong

Sự việc xảy ra khoảng 15h chiều 23/9, ở gần ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào thời điểm trên, bé trai học cấp 1 đạp xe mải nô đùa với bạn, không để ý nên đâm vào góc mái tôn chở trên xích lô đang dừng ở cạnh đường.

Sau khi xảy ra sự việc, bé trai đã được đưa đến bệnh viện Bach Mai, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện (Được biết bé trai SN 2007, học lớp 4).

Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. 

Qua vụ việc cũng là lời cảnh báo đến tình trạng hiện nay, khi rất nhiều phương tiện chở lá tôn lưu thông trên đường nhưng không được che chắn, bịt lại, khiến cho tính mạng người đi đường bị đe dọa.

Ý kiến của bạn

Bình luận