Giả thuyết mới về MH370: Không tặc dùng trà đầu độc hành khách

Giả thuyết mới về MH370: Không tặc dùng trà đầu độc hành khách

Có giả thuyết cơ trưởng đã dùng nước trà "vô hiệu hóa" mọi người trên chuyến bay trước khi điều khiển máy bay về một hòn đảo không người ở Philippines.

Tràn lan thuốc lá điện tử “đầu độc” người dùng

Tràn lan thuốc lá điện tử “đầu độc” người dùng

Ở Mỹ, dù được bán hợp pháp tại các cửa hàng, thuốc lá điện tử (TLĐT) vẫn khiến người dùng tử vong hoặc mắc bệnh phổi. Còn tại Việt Nam, mặt hàng này đa phần được bán trôi nổi. Trong một khuyến cáo mới nhất, Bộ Y tế cho biết khói TLĐT nguy cơ gây 25 loại bệnh tật. Đối với người hút trực tiếp có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày.

Xã hội
Căng thẳng Nga – Anh gia tăng vì vụ đầu độc mới

Căng thẳng Nga – Anh gia tăng vì vụ đầu độc mới

Anh yêu cầu Nga giải thích sau khi một cặp bị nhiễm chất độc thần kinh, trong khi Moskva khẳng định London nợ một lời xin lỗi.

Chính trị
Nga tố ngược Anh về vụ đầu độc

Nga tố ngược Anh về vụ đầu độc

Nga đặt nghi vấn ngược lại về bên phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên và con gái tại Anh

Xã hội
Smartphone có thể ngầm "đầu độc" bộ não con người ra sao?

Smartphone có thể ngầm "đầu độc" bộ não con người ra sao?

So với chiếc điện thoại "cục gạch", Smartphone có khiến bạn thông minh lên không? Đáng buồn là nghiên cứu này đang chỉ ra điều ngược lại.

Ứng dụng
Xử phạt người tiêm thuốc ‘có nguy cơ gây ung thư tủy’ vào heo

Xử phạt người tiêm thuốc ‘có nguy cơ gây ung thư tủy’ vào heo

Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt đối với người tiêm thuốc an thần Prozil fort là chất cấm sử dụng cho heo chuẩn bị giết mổ. Người ăn phải thịt heo mới được tiêm thuốc trong vòng một tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư tủy...

Xã hội