Đạp ngã cô gái, cướp xe SH

Nhật ký cảnh sát 01/01/2018 06:59

Quang áp sát, đạp cô gái ngã khỏi xe, tạo điều kiện để Đăng cướp chiếc SH tại đường Tam Trinh, Hà Nội.

dang-5966-1514365652
Nhóm cướp tại cơ quan công an.

Công an Hà Nội đã khởi tố bốn thanh niên gây ra ba vụ cướp xe máy tại khu vực quận Hai Bà Trưng... Nhóm nghi can cướp tài sản gồm: Nguyễn Hải Đăng (18 tuổi), Nguyễn Tùng Long (19 tuổi), Lê Anh Quang (18 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (19 tuổi).

Liên quan vụ án, Nguyễn Trung Lý (29 tuổi) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo nhà chức trách, khoảng 4h30 ngày 15/12, Quang Đăng, Đạt, Long chở nhau đi trên hai xe máy để đi cướp giật. Tới phố Kim Ngưu hướng đi Tam Trinh, phát hiện cô gái đi một mình trên chiếc Honda SH cùng chiều, cả nhóm bám theo.

Sau đó, Đạt chở Long vượt lên chặn đầu xe của cô gái. Trong lúc này, Quang áp sát, đạp ngã nạn nhân để Đăng nhảy xuống cướp chiếc SH. Trong cốp xe có điện thoại cùng hơn 12 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Đăng mang chiếc xe thuê Lý thay ổ khóa và nhờ bán được 74 triệu đồng. Đăng trả công cho Lý 10 triệu đồng, số tiền còn lại chia cho đồng bọn.

Nhóm Đăng khai cùng ngày 15/12 chúng còn thực hiện hai vụ cướp điện thoại và xe máy điện.

Cơ quan điều tra đã thu được toàn bộ tang vật vụ án.

Ý kiến của bạn

Bình luận