Đảng viên Ban QLDA7 dự hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng XII

Tác giả: Minh nghĩa

saosaosaosaosao
19/03/2016 13:38

Ban QLDA 7 tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thạc sĩ Đoàn Hùng Vũ Hưng – Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị.


Hoi nghi Ban 7
Báo cáo viên Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông báo kết quả Đại hội Đảng XII cho các Đảng viên Ban QLDA7

Sáng ngày 19/03/2016, tại TPHCM Ban QLDA7 chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thạc sĩ Đoàn Hùng Vũ Hưng – Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng  thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị.

Đây là nội dung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT về quán triệt triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung Ương lần thứ XII.  Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy và 42 đảng viên Ban QLDA7 tham dự.  

Mục đích của hội nghị này là Đảng ủy Ban QLDA 7 phổ biến quán triệt Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp đến đảng viên một cách thiết thực. Gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khó XI) hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cho biết diễn ra từ ngày 20-28/01/2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra. 

Về dự Đại hội XII của Đảng có 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng và tổ chức thành 68 đoàn, trong đó có 197 đại biểu đương nhiên, 1.300 đại biểu bầu cử và 13 đại biểu được chỉ định, tăng 133 đại biểu so với Đại hội XI của Đảng. 

Với phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội, gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Về vấn đề nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, ông Vũ Hưng cho biết, trên cơ sở đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và của các đại biểu đại hội.

Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị và tái cử chức Tổng bí thư của Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Việc thông báo kết quả một cách khoa học công khai về thành công của Đại Hội Đảng XII giúp trang bị cho Đảng viên trong Ban QLDA7 nhìn nhận một cách rõ ràng, minh bạch về chủ trương đường lối của Đảng, tránh bị diễn biến tư tưởng của các thế lực thù địch. Qua đó các Đảng viên thực hiện tốt công việc của mình đóng góp công sức cho Đất nước.  

Ý kiến của bạn

Bình luận