Dân xây nhà trái phép chờ đền bù từ dự án cao tốc Bắc-Nam

Xã hội 08/03/2019 08:59

Trong thời gian ngắn, chính quyền xã Phú Lâm ở Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ 18 công trình sai phép.


 

53142703-631443690633917-71336-2441-7655-155193965
Hàng loạt căn nhà được xây mới ở xã Phú Lâm. Ảnh: Lê Hoàng.

Từ cuối tháng 2 đến nay, hàng chục hộ dân ở các thôn Văn Sơn, Hợp Nhất, Thanh Tân thuộc xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tự ý san lấp mặt bằng, thuê thợ xây dựng nhà cửa và công trình phụ như bể nước, khu vệ sinh, chuồng trại... với mục đích chờ đền bù giải phóng mặt bằng.

Khu vực xây dựng chủ yếu nằm trên đất lúa, đất ở gần tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, nơi dự kiến có tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua. Không chỉ xây mới, một số hộ dân còn cơi nới, xây chồng thêm tầng...

Dọc đường dẫn vào các thôn này, xe chở vật liệu cát đá, xi măng, sắt thép ra vào liên tục. Hầu hết công trình được xây dựng trong thời gian ngắn và thường diễn ra vào ban đêm để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ông Lê Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm thừa nhận thực trạng trên và giải thích, "các công trình được người dân cho xây từ khoảng 0h đến sáng ngày hôm sau nên việc phát hiện gặp khó khăn".

Theo ông Nam, tính đến ngày 7/3, xã đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ 18 công trình sai phép. Chính quyền cắt cử lực lượng tuần tra liên tục để tránh tình trạng người dân tái diễn vi phạm.

Lãnh đạo xã Phú Lâm khẳng định, hiện chưa có mốc giới cụ thể về cao tốc Bắc Nam đi qua địa phương, song các hộ dân có công trình xây dựng mới đều nằm trong diện phải di dời khi dự án triển khai. "Có thể người dân nghe ngóng được thông tin nên nảy sinh việc xây cất nhằm trục lợi tiền đền bù", ông Nam nói.

Ông Phạm Văn Nhiệm, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, huyện đang cử lực lượng quy tắc xử lý tình trạng xây dựng trái phép ở Phú Lâm. "Việc người dân tự ý xây dựng công trình khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép là hoàn toàn sai trái, chúng tôi sẽ yêu cầu tháo dỡ", ông Nhiệm nói.

Ngày 22/11/2017, Quốc hội ra nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án sẽ đi qua các huyện của tỉnh Thanh Hóa như Tĩnh Gia, Nông Cống, Đông Sơn.... với tổng chiều dài 106 km và có mức đầu tư trên 22.000 tỷ đồng.

Vùng quy hoạch dự án đường cao tốc Bắc Nam chạy qua xã Phú Lâm có chiều dài gần 3 km, nằm trên địa giới ba thôn Văn Sơn, Hợp Nhất và Tân Thanh với tổng số 180 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 87 hộ sẽ phải di dời. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng chưa cắm mốc, thu hồi đất.

Ý kiến của bạn

Bình luận