“Đại gia” viễn thông Trung Quốc nói gì khi bị Mỹ cấm mua linh kiện?

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nhân 24/04/2018 06:02

Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố ZTE đã vi phạm điều khoản của lệnh trừng phạt và cấm công ty này mua bất kỳ linh kiện nào của Mỹ cho đến 2025.

zteandroidcentral_gqfa

Ảnh: Android Central

Tập đoàn viễn thông di động ZTE của Trung Quốc mới đây đã lên tiếng chỉ trích quyết định mới nhất mà chính phủ Mỹ muốn áp với tập đoàn này, tập đoàn nhấn mạnh quyết định đó cực kỳ vô lý và khó có thể chấp nhận được. Cách đây không lâu, chính phủ Mỹ đã quyết định cấm ZTE mua nhiều linh kiện quan trọng từ Mỹ trong vòng 7 năm. 

Tập đoàn viễn thông di động ZTE đã "thề" sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ quyền lợi của mình, tuy nhiên cho đến hiện tại ZTE chưa hề công bố sẽ làm những gì, theo tuyên bố trên website của tập đoàn. ZTE cho biết sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề thông qua đàm phán với chính phủ Mỹ. 

Những tuyên bố đầy cứng rắn từ phía ZTE được đưa ra nhiều ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố ZTE đã vi phạm nhiều điều khoản của lệnh trừng phạt và cấm công ty này mua bất kỳ linh kiện nào của Mỹ cho đến năm 2025. Một quy định cấm như vậy sẽ như một cú sốc đối với công ty Trung Quốc này cũng như tham vọng mở rộng trên toàn cầu của công ty.

“Việc phía Mỹ từ chối cho ZTE mua linh kiện đe dọa đến sự tồn tại của ZTE, đồng thời, nó cũng gây tổn hại đến quyền lợi của tất cả các bên có liên quan đến ZTE, trong đó có bao gồm rất nhiều công ty Mỹ”, ZTE tuyên bố.

Vụ việc liên quan đến ZTE đang như “đổ thêm dầu vào lửa” với căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã tăng cao trong suốt thời gian qua. Đáp lại việc Mỹ cấm ZTE mua linh kiện, trong tuần này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã hai lần khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo quyền lợi cho các công ty nước này. 

ZTE hiện phụ thuộc và nguồn cung từ nhiều nhà cung cấp của Mỹ, từ các nhà sản xuất chip của Mỹ như Qualcomm và Micron Technology cho đến công ty phát triển các sản phẩm quang học như Lumentum hay Acacia Communications. Lệnh cấm này cũng có thể khiến ZTE không thể sử dụng hệ điều hành Android trong các điện thoại thông minh do công ty sản xuất ra.

Cổ phiếu của ZTE đang bị tạm thời ngừng giao dịch tại Hồng Kông và Thâm Quyến. Cổ phiếu của ZTE tại Mỹ giảm 33% trong ngày thứ Ba tuần trước sau khi lệnh cấm chính thức được công bố, thế nhưng từ đó đến nay đã hồi phục phần nào. 

Ý kiến của bạn

Bình luận