Đặc điểm nhận dạng nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội

Tác giả: theo tổ quốc

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 31/01/2019 15:59

Sau quá trình trích xuất camera hành trình chiếc xe và camera an ninh nơi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định được một số đặc điểm nhận dạng của nghi phạm gây án.

 

Liên quan đến vụ việc nam tài xế xe taxi nghi bị cứa cổ ở sân vận động Mỹ Đình, ngày 30/1 công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). Sau khi xong quá trình khám nghiệm tử thi thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm đám tang.

Cùng ngày, cơ quan công an đã trích xuất camera hành trình của xe taxi và camera khu vực xảy ra vụ việc để nhận dạng hung thủ. 

Qua camera hành trình của xe taxi và camera khu vực, lực lượng chức năng xác định hung thủ gây án mặc quần áo đen, cao khoảng 1m63-1m68, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

Phía hãng taxi Linh Anh cho biết, theo thông tin từ định vị GPS, lái xe Nguyễn Văn Duy đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). 

Sau đó, anh Duy trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Xe dừng tại đây 2 phút, anh Duy di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận