Đà Nẵng:Thưởng nóng lực lượng điều tra xóa sổ băng nhóm tội phạm

Tác giả: Nguyễn Sửu

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 08/08/2016 10:41

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương và thưởng nóng cho Công an quận Thanh Khê đã truy bắt băng nhóm tội phạm có tổ chức.

 

A_-Tho-thuong-CA-Q-Thanh-Kh
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê vì đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 7 đối tượng để làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Trương Quang Vinh (1984, trú quận Thanh Khê); Ngô Duy Khương; Nguyễn Hữu Lợi (cùng 23 tuổi); Lâm Mạnh Cầm (24 tuổi); Nguyễn Hữu Hoàng (22 tuổi, tất cả cùng quê Gia Lai); Hồ Văn Nhã (24 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế). Đối tượng Lê Duy Khánh (26 tuổi, quê Đắc Lắc) bị khởi tố về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Riêng đối tượng Hoàng Đức Phúc (quê quán Thừa Thiên - Huế) hiện đang bỏ trốn. Trước đó, ngày 27-7, anh Đ.C.H. (33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) nhận được yêu cầu từ Vinh, gọi tới nhà tên này để làm biển quảng cáo. Anh H. tới nhà thì Vinh dẫn lên tầng 2 rồi gọi điện cho đồng bọn ập vào và cùng đánh anh H. Sau đó, Khánh chạy xe ôtô tới thì Cầm chạy xuống xe lấy roi điện đem vào dọa chích, buộc anh H. viết giấy nợ với số tiền 188 triệu đồng. Khi viết xong, cả bọn ép anh H. lên xe ôtô rồi chở ra Huế. Trên đường đi, cả nhóm liên tục dùng tay đánh vào mặt anh H. Sợ hãi, anh H. phải gọi điện về cho vợ thu xếp trước 90 triệu đồng đưa cho nhóm của Vinh. Số tiền còn lại, nhóm này yêu cầu 3 ngày sau anh H. phải trả đủ.

Để động viên lực lượng điều tra, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ biểu dương và đánh giá cao tinh thần kiên quyết, sự nỗ lực của lực lượng Công an Thanh Khê vì đã nhanh chóng phá án, kịp thời bắt giữ băng nhóm liên quan tới bảo kê, đòi nợ, gây ra hoang mang cho người dân.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu công an quận Thanh Khê tiếp tục đấu tranh quyết liệt, bóc gỡ các đối tượng liên quan tới băng nhóm, đồng thời hoàn tất hồ sơ cần thiết để đưa các đối tượng ra xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận