Cứu nạn thuyền viên bị thủng dạ dày trên biển

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
06/08/2017 09:53

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kịp thời hướng dẫn và cứu nạn thuyền viên vị thủng dạ dày của tàu ĐNa 90684.


IMG_7028
Thuyền viên tàu cứu nạn tiếp cận tàu  ĐNa 90684.

Vào 06h55 ngày 05/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu ĐNa 90684 TS do ông Đỗ Văn Tài thường trú tại 18 Lê Hữu Kiều, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng làm chủ tàu có thuyền trưởng Cao Minh Tâm sinh năm 1989 bị đau bụng dữ dội, vị trí tàu cách Cửa Lò Nghệ An khoảng 75 hải lý, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Viện Y học biển, sử dụng biện pháp nghiệp vụ tư vấn y tế cho bệnh nhân qua các thiết bị vô tuyến liên lạc. Theo chẩn đoán của Bác sỹ có khả năng bệnh nhân bị thủng dạ dày, cần được đưa vào bờ chữa trị kịp thời. Trung tâm nhanh chóng yêu cầu tàu chuyển hướng, tăng máy chạy hết tốc lực đưa bệnh nhân về bờ, mặt khác, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 274 đang trực tại Cửa Lò, Nghệ An được khẩn trương điều động xuất phát đi cứu nạn.

IMG_7026
Và khẩn trương đưa thuyền viên vào đất liền đưa đi cấp cứu.

Đến 11h40 cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa 90684 TS, tổ chức cập mạn và chuyển thuyền trưởng Cao Minh Tâm sang tàu SAR 274 tiến hành sơ cấp cứu khẩn cấp. Vào lúc 15h40 ngày 5/8/2017 , SAR 274 đã cập cầu cảng Cửa Lò, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục chữa trị.

Tại Cửa Lò, đại diện của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã tặng quà, gửi lời thăm hỏi, chúc bệnh nhân tàu cá ĐNa 90684 Ts sớm bình phục. Đây là vụ việc thứ 2 liên tiếp Trung tâm hỗ trợ và ứng cứu ngư dân gặp tai nạn, sự cố trên vùng biển Nghệ An trong một tuần trở lại đây.

Clip cứu nạn thuyền viên tàu ĐNa 90684

Trước đó, vào ngày 30/7, Trung tâm đã cứu nạn thành công 17 thuyền viên tàu NA 93362 Ts bị hỏng máy thả trôi trong khu vực thời tiết xấu và đưa về Cửa Lò an toàn. Với khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết”, tinh thần “cứu người bị nạn trên biển như cứu chính người thân của mình”, toàn bộ cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm ứng cứu kịp thời người gặp nạn trên biển, làm điểm tựa cho bà con ngư dân bám biển, làm giàu cho quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn

Bình luận