Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao
Xã hội 27/05/2023 12:54

Từ ngày 22 - 26/5/2023, Đoàn đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam do ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam làm trưởng Đoàn đến thăm và làm việc tại Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Tiếp đoàn công tác về phía Lào có ông Vanhsaveng Oudthachack, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào và lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công chính và Vận tải Lào


Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi chân tình, cởi mở về mô hình tổ chức, lao động, việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động; chia sẻ về những khó khăn và kinh nghiệm để phát triển đoàn viên; trao đổi học hỏi về tình hình hoạt động công đoàn ở mỗi nước; mong muốn hợp tác, giao lưu, giúp đỡ để gắn chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa công đoàn hai nước trong thời gian tới.
 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 1.

Đoàn công tác Công đoàn GTVT VN do ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trưởng đoàn làm việc tại Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào

Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chia sẻ, tổ chức và hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành và đất nước; hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Đồng thời, tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT Việt Nam hiện đại trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi thêm về lĩnh vực đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải đường biển của Việt Nam, các công trình giao thông công chính trong điều kiện hiện nay.

 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 2.

Lãnh đạo công đoàn hai nước trao đổi một số thông tin trong buổi làm việc

Ông Phạm Hoài Phương chia sẻ, hiện Công đoàn GTVT Việt Nam đang tập trung triển khai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với mục tiêu: Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 3.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại hiện nay, Công đoàn GTVT Việt Nam đang có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Hội đồng Công đoàn GTVT Nhật Bản (Japanese Council of Transport Workers’ Unions); Liên đoàn Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào. Hàng năm hai bên đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi về tình hình hoạt động công đoàn tại mỗi nước, cùng học hỏi kinh nghiệm, phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.
 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 4.

Ông Vanhsaveng Oudthachack, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào tặng quà lưu niệm cho Công đoàn GTVT Việt Nam.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác Công đoàn GTVT Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Công đoàn GTVT Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào, hai bên đang duy trì và thực hiện tốt và tiếp tục thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ đã ký giữa hai bên.

Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 5.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng Đoàn công tác đến chào xã giao Bộ Công chính và Vận tải Lào

Nhân dịp này, Đoàn công tác đến chào xã giao Bộ Công chính và Vận tải Lào, chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động Lào, thăm Bảo tàng Chủ tịch KaiSone  nơi giữ nhiều kỷ niệm giữa Việt Nam với Lào và thăm tầu cao tốc đường sắt Viên Chăn - Luong Pra Bang.

Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 6.

Ông Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tặng quà lưu niệm cho bà Vilaykham Phosalath, Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào

 

 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 7.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công chính và Vận tải Lào


 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 8.

Ông Vilayvong Khacsom, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Lào tiếp đoàn công tác Công đoàn GTVT Việt Nam


 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 9.

Đoàn công tác đến chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động Lào và chụp ảnh lưu niệm

 
Công đoàn GTVT Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và vận tải Lào - Ảnh 10.

Đoàn công tác đến thăm Bảo tàng Chủ tịch KaiSone nơi giữ nhiều kỷ niệm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Lào.


Ý kiến của bạn

Bình luận