Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 15/12/2023 11:24

Lực lượng Công an sẽ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024- Ảnh 1.

Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự cao điểm tết Giáp Thìn 2024

Sáng 15/12, Công an TP. HCM tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, bắt đầu từ ngày 15/12 đến ngày 29/2/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP. HCM, yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành. Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt người cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh kế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024- Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP. HCM yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt, trấn áp tội phạm. Việc xử lý không có ngoại lệ, không có vùng cấm

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, sản xuất, mua bán tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải; phòng ngừa ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024- Ảnh 3.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ của Ban giám đốc giao, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM xin hứa, lực lượng công an thành phố nói chung và hình sự nói riêng sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, quán triệt của lãnh đạo các cấp.

"Phòng Cảnh sát hình sự với vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm "Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm và mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm", Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Công an TP. HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết Giáp Thìn 2024- Ảnh 4.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu tại lễ ra quân

Tại lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu, lực lượng Công an TP. HCM tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và thành phố.

Đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự... phòng ngừa tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội; quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện tội phạm lợi dụng hoạt động. 

Ngoài ra, ông Châu cũng yêu cầu Công an TP. HCM tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.

Lực lượng CSGT phải xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép…

Ý kiến của bạn

Bình luận