Công an Bắc Giang bắt "nóng" 2 đối tượng cướp xe máy, xe điện

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 26/05/2023 10:30

Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Huy về hành vi “Cướp tài sản” sau 6 giờ lẩn trốn.

Công an Bắc Giang triệt phá liên tiếp 2 vụ cướp xe ôm, xe điện  - Ảnh 1.

Đối tượng Hứa Văn Huy tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Theo đó, vào hồi 18h ngày 24/5, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của ông N.T.K (SN 1966, trú tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), hiện đang làm nghề lái xe ôm tại địa bàn huyện Tiên Du.

Theo tin báo, khoảng 15h ngày 24/5, có một nam thanh niên lạ mặt thuê ông K. chở từ thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn đến khu vực đê Sông Cầu thuộc địa phận thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Lợi dụng khu vực đê vắng vẻ, đối tượng sử dụng dao nhọn tấn công làm ông K. bị thương ở tay trái và ngã xuống sông Cầu. Sau đó đối tượng cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 99C1-535.87 của ông K. và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng theo "dấu vết nóng".

Đến 0h ngày 25/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Hứa Văn Huy (SN 1992, thường trú tại xóm Làng Bẩy, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) khi đang lẩn trốn tại phòng trọ tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hứa Văn Huy là đối tượng không có nghề nghiệp, ham chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu nên Huy nảy sinh ý định thuê ông K. chở đến chỗ vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Huy mang xe máy cướp được đi cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được 4,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Huy về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an Bắc Giang triệt phá liên tiếp 2 vụ cướp xe ôm, xe điện  - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Tuấn Long tại Cơ quan Công an (Ảnh Công an tỉnh Bắc Giang)

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 11/5/2023, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã  bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Long (SN 1991, trú tại thôn Nứa Sau, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp giật tài sản là 1 xe điện trị giá khoảng 10 triệu đồng tại địa bàn thôn Kép, xã Việt Tiến huyện Việt Yên. 

Công an Bắc Giang triệt phá liên tiếp 2 vụ cướp xe ôm, xe điện  - Ảnh 3.

Tang vật đối tượng Trần Tuấn Long cướp giật (Ảnh Công an tỉnh Bắc Giang)

Đến khoảng 17h00 cùng ngày, Công an huyện Việt Yên triệu tập đối tượng Trần Tuấn Long đến trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Hiện Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận