Còn một khách, bến xe vẫn điều xe chở về quê ăn Tết

Doanh nghiệp 23/01/2020 16:02

Đó là khẳng định của ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk.


 

img-3913-1579646028-width1004height565
Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk tăng cường xe, một hành khách xe cũng xuất bến để chở người về quê đón Tết.

Ngày 22/1 (tức 28 Tết), ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Bắt đầu từ những ngày này, lưu lượng hành khách tập trung về bến xe đón xe về quê đón Tết tăng cao. Bến xe đã tăng cường xe, sẵn sàng các phương án phục vụ, để đảm bảo đưa người dân về quê đón Tết an toàn.

Chúng tôi khẳng định tất cả các hành khách đến bến đều được về quê đón Tết. Một hành khách xe vẫn xuất bến để chở về quê đón Tết”.

“Chúng tôi đã công khai số điện thoại đường dây nóng, nếu hành khách mua vé không đúng giá vé niêm yết, bị chèn ép, bị nhồi nhét hãy gọi phản ánh về số điện thoại 0961.545.545 (ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công ty Cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk) hoặc số máy 0913.45.49.45 (ông Trần Thủ, Chánh TTGT, Sở GTVT Đắk Lắk).

Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo người dân nên đến bến mua vé để được phục vụ tốt nhất, tránh những điều xấu như: mua vé cao, nhồi nhét khách...", ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, từ ngày 18 - 28/1 (từ ngày 24 đến mùng 4 Tết) bến xe bắt đầu tăng giá vé từ 40 đến 60%. Tuy nhiên, tại bến xe cho tăng tối đa 50%, trong đó các tuyến từ bến xe đi các tuyến phía Bắc tăng 50%, các tuyến đi miền Trung tăng 40%, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được về quê đón Tết.

Bến xe yêu cầu tất cả các nhà xe phải niêm yết giá vé và bán đúng giá. Nếu nhà xe bán vé không đúng bảng giá đã niêm yết thì hành khách phản ánh ngay về lãnh đạo bến xe hoặc lực lượng TTGT để kịp thời xử lý.

Cũng theo ông Tuấn, bắt đầu từ ngày 26, 27 Tết, số lượng hành khách đón xe về quê đông, mỗi ngày bến xe xuất bến gần 100 xe, ngày cận Tết lên đến gần 200 xe. Bến xe khuyến cáo người dân nên đến bến mua vé để đảm bảo an toàn, kịp về quê đón.

Hiện, bến xe đã tăng cường hơn 10 đầu xe để sẵn sàng đưa khách về quê đón Tết khi xảy ra "sự cố".

Ý kiến của bạn

Bình luận