Cơ hội quảng bá, giới thiệu và kết nối cung – cầu công nghệ

Tác giả: Đăng Minh

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/09/2018 11:30

Trong 2 ngày 28, 29/9, tại Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) Triển lãm Kết quả nghiên cứu khoa học & công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng và Techfest Hai phong 2018 chính thức khai mạc.

anh 4 dai bieu tham du
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Đây là triển lãm đa ngành quy mô lớn của vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức.

Cơ hội để “khoe” các kết quả nghiên cứu

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15; Chiến lược phát triển KH&CN thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 1394 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố.

Tham dự Triển lãm về phía Bộ KH&CN có ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Đắc Hiến – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, đại diện lãnh đạo 1 số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN. 

Về phía TP Hải Phòng có ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng; ông Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Bùi Đức Quang – Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Dương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng; Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. 

Ngoài ra, tham dự Triển lãm có lãnh đạo các cơ quan, trường, viện, các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, triển lãm còn thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sáng chế, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp và gần 150 Viện nghiên cứu, trường Đại học, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, thiết bị được hình thành từ kết quả nghiên cứu.

anh 1 TT Tung

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: “Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 là cơ hội để các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà sáng chế không chuyên giới thiệu các kết quả nghiên cứu nổi bật”

Phát biểu tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và ĐMST được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng và giải pháp có tính đột phá để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đưa nhanh kết quả nghiên cứu KH&CN vào thị trường, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp là một định hướng chiến lược của Chính phủ và Bộ KH&CN.

Sau nhiều năm Bộ KH&CN triển khai nhiệm vụ “Xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng. Môi trường pháp lý vận hành thị trường khoa học và công nghệ không ngừng được hoàn thiện. Các quyền về tài sản trí tuệ, quyền giao dịch và mua bán công nghệ được Nhà nước thừa nhận và bảo hộ; các biện pháp xúc tiến thương mại kết quả khoa học và công nghệ đang được phát triển. Các hội chợ, triển lãm công nghệ và thiết bị ngày càng thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng.

Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 và Techfest Haiphong 2018 là cơ hội để hơn 100 viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà sáng chế không chuyên giới thiệu và chia sẻ khoảng 500 kết quả nghiên cứu KH&CN tiêu biểu với xã hội, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình. Triển lãm cũng góp phần tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế và khích lệ tinh thần sáng tạo đổi mới trong cộng đồng, góp phần tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định.

Đẩy mạnh kết nối cung – cầu công nghệ

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng nhấn mạnh: “Trong thời gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến những sự kiện quan trọng cấp quốc gia và quốc tế được tổ chức tại Việt Nam về lĩnh vực KH&CN như: Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh 2018 với chủ đề “ Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0)”, Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN với chủ đề “ASEAN 4.0: tinh thần doanh nghiệp và CMCN 4.0”. Các sự kiện này thu hút hàng nghìn đại biểu quốc tế tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với việc lắng nghe các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp để hoạch định các chính sách phát triển đất nước phù hợp với xu hướng tất yêu của Cuộc CMCN 4.0”. 

anh 2 ông THanh
Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng nhấn mạnh: “Để phát triển nền kinh tế của đất nước cần phải dựa vào KH&CN”

Song hành với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Hải Phòng nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của phát triển KH&CN, tác động đa chiều của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại, sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN thế giới, xu thế định hình và phát triển của CMCN 4.0. Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện được các mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần phải dựa vào KH&CN để phát triển, ông Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, những thành tựu, kết quả nghiên cứu KH&CN trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa đang làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội. Cùng với các tỉnh, thành phố của Vùng Đồng bằng sông Hồng – là đầu tàu kinh tế của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là trục động lực phát triển kinh tế của đất nước, những thành tựu KH&CN của TP Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong Vùng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển KH&CN của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, trong những năm qua nhận thức được tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Là một trong những hoạt động của Kế hoạch này, thành phố định kỳ hàng năm tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest Haiphong). Đây là sự kiện được tổ chức lần thứ hai tại Hải Phòng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế, đồng thời thu hút sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Thành cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ tin tưởng, 2 sự kiện được tổ chức ngày hôm nay sẽ tạo ra những cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, kết nối cung cầu để phát triển doanh nghiệp; là diễn đàn hữu ích để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công trong và ngoài nước; là dịp để trao đổi thông tin, thảo luận, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng sông Hồng, góp phần kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Vùng với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia và quốc tế. 

Đây là Triển lãm về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng với mục tiêu trưng bày và giới thiệu với cộng đồng các kết quả KH&CN nổi bật của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN, các nhà khoa học, các nhà sáng chế không chuyên như: hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn cây PAM GARDEN, quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước thải sau xử lý, công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh TBP-Combo phòng trừ vi nấm và tuyến trùng gây hại cây trồng, hệ thống sấy nông sản dạng tháp, hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ, Anot hy sinh hợp kim nhôm…Đồng thời tạo điều kiện để các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà sáng chế không chuyên giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

anh 3 cat bang

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Kết quả nghiên cứu khoa học & công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng và Techfest Hai phong 2018

Triển lãm đã thu hút được 100 đơn vị tham gia trưng bày và giới thiệu hơn 500 kết quả KH&CN với 85 gian hàng của các tổ chức KH&CN, trường đại học, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ tiêu biểu như: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu rau quả, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty CP Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc, Công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L…

Đặc biệt, điểm nhấn của Triển lãm năm nay là Khu gian hàng trưng bày các kết quả KH&CN của các nhà sáng chế không chuyên đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình… 

anh 5 tham quan

Cùng với Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng là sự kiện Techfest HaiPhong với sự tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hơn 30 cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận. Bên cạnh hoạt động Triển lãm, các Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi nghiệp, cuộc thi lựa chọn các dự án khởi nghiệp tiêu biểu cũng được diễn ra. 

Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 là cơ hội để các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà sáng chế không chuyên giới thiệu và chia sẻ các sản phẩm KH&CN với cộng đồng xã hội, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình. Triển lãm cũng góp phần tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế và khích lệ tinh thần sáng tạo đổi mới trong cộng đồng, góp phần tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận