Cô gái bị chém, suýt mất xe giữa đêm

Nhật ký cảnh sát 11/03/2018 15:18

Thấy cô gái đi một mình, bốn thanh niên áp sát đạp đổ xe, dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát để cướp tài sản.


cuop-xe-may-6369-1520594478
Nhóm cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thùy Linh.

Ngày 9/3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang làm rõ hành vi chém người, cướp xe máy của Nguyễn Văn Duy (25 tuổi), Nguyễn Văn Hoằng (21 tuổi), Nguyễn Văn Mừng (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi, cùng quê Hưng Yên).

Theo cảnh sát, tối 6/3 bốn thanh niên chở nhau trên hai xe máy lang thang ở đường Bát Tràng (Gia Lâm). Đến khoảng 22h30, nhóm này thấy chị Trang lái xe máy trên đường hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm Bát Tràng nên áp sát.

Hai người dùng dao đe dọa, một thanh niên khác đạp đổ xe khiến chị Trang ngã xuống. Nạn nhân sau đó rút chìa khóa, cầm túi xách bỏ chạy và hô to cầu cứu.

Bốn thanh niên liền đuổi theo, dùng dao chém hai nhát vào đầu nạn nhân. Máu chảy nhiều song chị Trang cố gượng dậy, ném chìa khóa xe máy vào bụi rậm và chạy tiếp. Lúc này, nhóm cướp quay lại định dắt xe tẩu thoát nhưng không nổ được máy và bị người đi đường tri hô nên bỏ cuộc.

Công an huyện Gia Lâm cho biết, bốn thanh niên còn gây ra vụ cướp vào đêm 5/3 tại khu vực đê Bát Tràng.a

Ý kiến của bạn

Bình luận