Chủ xe gọi điện thoại cho người thân, xe vi phạm vẫn bị tạm giữ

Ý kiến 14/07/2018 11:49

Một xe hơi đỗ ở khu vực cấm trên đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức nên bị công an kiểm tra giấy tờ. Nam tài xế liền gọi điện thoại cho "ông chú ngoài bộ" để được bỏ qua nhưng vẫn bị xử lý.

 

Chủ xe gọi điện thoại cho người thân, xe
Chủ xe gọi điện thoại cho người thân, xe

Khoảng 8h30 ngày 13-7, tổ tuần tra cảnh sát giao thông- trật tự- Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện xe ô tô 4 chổ đỗ tại khu vực cấm đậu nên nhắc nhở và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ kiểm tra. 

Tuy nhiên, nam tài xế đã không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe mà gọi điện đề nghị cảnh sát nghe điện thoại của ông chú làm ngoài bộ. 

Nhưng thiếu tá Mai Văn Tâm- tổ trưởng tổ tuần tra giải thích rằng không được nghe điện thoại trong khi làm nhiệm vụ. 

Đến đây, tài xế này bỏ đi và nói rằng: muốn làm gì thì làm đi.

Trong khi cảnh sát đang lập biên bản niêm phong chiếc xe để đưa về cơ quan công an, một người đàn ông trung niên xuất hiện tự xưng là cha của tài xế và hiện sinh sống tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Theo ông này, tài xế là con trai mình, vừa đi học ở nước ngoài mới về.

Thiếu tá Mai Văn Tâm cho biết, hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và đình chỉ hoạt động của phương tiện. Và với các lỗi vi phạm của chủ xe, tổng số tiền phạt hơn 10 triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày. Chiếc xe vi phạm đã được niêm phong, kéo đưa về trụ sở Công an huyện Châu Đức để xử lý tiếp.

Ý kiến của bạn

Bình luận