Chơi cá độ thiếu tiền, 9X bị giam lỏng 3 ngày

Nhật ký cảnh sát 22/08/2018 08:54

Chơi độ hết 16 triệu đồng, thanh niên ở Kiên Giang được chủ quán cho chơi nợ và tiếp tục thua hơn 43 triệu đồng. Không có tiền trả, anh này bị giam lỏng 3 ngày.

6
Đặng Bá Hảo (ảnh nhỏ) và đồng bọn. Ảnh: An Bình.

Ngày 20/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ hình sự Đặng Bá Hảo (25 tuổi), Nguyễn Chí Dũng (27 tuổi), Nguyễn Chí Nhân (21 tuổi) và Dương Văn Hùng (25 tuổi) cùng trú TP Nha Trang để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Đêm 16 rạng sáng 17/8, anh Trương Đình Nghĩa (27 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) đến quán cà phê trên đường Dã Tượng (phường Phước Long, TP Nha Trang) để chơi cá độ bóng đá qua Internet. Tại đây, thanh niên 27 tuổi thua độ 16 triệu đồng.

Hết tiền, thanh niên này được chủ quán cho cá độ nợ nhưng sau đó tiếp tục thua. Người này nợ tổng cộng trên 43 triệu đồng, nhưng không có khả năng trả nên bị 4 người trên giữ lại, giam lỏng tại quán.

Sáng 17/8, các nghi can lấy điện thoại của Nghĩa gọi cho anh Thanh (anh rể của Nghĩa, trú tỉnh Vĩnh Long) thông báo đang giữ Nghĩa và nói anh mang tiền đến chuộc nếu không nạn nhân sẽ bị xử lý theo luật giang hồ.

Đến chiều 19/8, người nhà anh Nghĩa mang 45 triệu đến quán cà phê trên đường Thái Nguyên (TP Nha Trang) để giao cho Đặng Bá Hảo và đồng bọn. Trong lúc Hảo đang nhận tiền thì bị công an ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi can thừa nhận hành vi. Công an cũng giải cứu Nghĩa ra khỏi quán cà phê nêu trên và thu lại 45 triệu đồng từ tay các nghi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận