Chặn 82,5 kg ma túy Khat cực độc gửi qua đường hàng không

Đường dây nóng 23/09/2016 04:06

Kiểm tra 11 gói bưu kiện nghi vấn, lực lượng chức phát hiện 82,5 kg lá Khat-chất ma túy cực độc mạnh gấp 500 lần các loại ma túy thông thường.

Khat_3
Lá Khat được vận chuyển qua đường hàng không. Ảnh: Bá Chiêm.

Ngày 22/9, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã kiểm tra 11 gói bưu kiện thuộc diện hàng gửi từ Việt Nam ra nước ngoài theo đường bưu chính quốc tế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 11 gói bưu kiện chứa 82,5 kg thảo mộc khô nghi chứa chất ma túy (còn gọi là lá Khat hoặc lá Thiên đường).

Theo một cán bộ hải quan, việc kiểm tra được thực hiện sau khi cơ quan chức năng phát hiện những nghi vấn về lô hàng gửi đi nước ngoài. 11 gói bưu kiện đứng tên một người đàn ông ở Lào Cai - Phạm Văn Duy.

Sau khi lấy mẫu giám định, cơ quan chức năng đã niêm phong tang vật để điều tra làm rõ.

Hai tháng trước, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp cơ quan hữu quan đã phá chuyên án vận chuyển trái phép lá Khat từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không, thu giữ 199 kiện hàng có trọng lượng hơn 2,5 tấn.

Các mẫu hải quan gửi giám định tại Viện Khoa học hình sự đều chứa Cathinone - chất ma túy mạnh gấp 500 lần các loại ma túy thông thường, nằm trong danh mục tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm cầm đầu đường dây vận chuyển 2,5 tấn lá Khat đang ở nước ngoài. Một số người Việt Nam được thuê vận chuyển lô thảo mộc chứa chất ma túy.

Ý kiến của bạn

Bình luận