Cậu bé bán hàng rong Campuchia gây ấn tượng bằng clip “bắn” 10 thứ tiếng

Tác giả: theo khỏe plus

saosaosaosaosao
Xã hội 29/11/2018 10:39

Ẩn giấu trong thân hình nhỏ thó, đen đúa nhưng cậu bé bán hàng rong Campuchia lại khiến nhiều người phải bái phục bởi khả năng sử dụng 10 thứ tiếng để giao tiếp với khách du lịch.

cau-be-1Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ blogger du lịch người Malaysia tên là Venus đã đăng tải đoạn clip trò chuyện cùng một cậu bé bán hàng rong ở một ngôi đền tại Siem Riep (Campuchia) và điều đặc biệt trong clip này đó là cậu bé có thể giao tiếp bằng 10 thứ ngôn ngữ khác nhau.

cau-be-2Mở đầu đoạn clip, cậu bé bán hàng rong Campuchia đến mời Venus mua hàng bằng tiếng Anh, ngạc nhiên vì một cậu bé bán hàng rong có thể nói ngoại ngữ trôi chảy nữ blogger du lịch đã mạnh dạn đặt vấn đề "Em còn nói được tiếng nước nào nữa không?".

cau-be-3Không ngần ngại, cậu bé nhỏ thó, đen đúa đã liệt kê ra một loạt tiếng nước ngoài mà mình có thể nói: Quảng Đông, tiếng phổ thông Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.

cau-be-4Quá thích thú với câu trả lời của cậu bé bán hàng rong, Venus đã chứng thực khả năng ngoại ngữ của nhân vật chính khi liên tục chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác để giao tiếp.

cau-be-5.Dù chất giọng hơi lơ lớ địa phương nhưng người nghe vẫn có thể nhận ra cậu bé thực sự biết nói tiếng nước ngoài. Thậm chí, em còn hát tặng Venus một đoạn bài hát Trung Quốc.

cau-be-6.Sau khi chứng kiến khả năng của cậu bé bán hàng rong người Campuchia thông qua clip của Venus, nhiều người mạnh dặn gọi cậu ta bằng cái tên "hiện tượng ngoại ngữ hiếm có".

cau-be-7.Trên thực tế, việc biết nhiều thứ tiếng của các cô bé, cậu bé bán hàng rong là điều không hiếm gặp. Điển hình như ở Việt Nam khi đến các điểm du lịch như Sapa hay Đà Lạt, các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những trẻ em có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí là cả tiếng Nhật hay Hàn Quốc.

cau-be-8.Tuy nhiên, các bé chỉ có thể giao tiếp chứ không thể viết được và theo nhiều người đó là tiếng "bồi". Nhưng với sự chịu khó học hỏi và giao tiếp với người nước ngoài thì khả năng đó của các bé là điều vô cùng đáng quý và cũng vì kế mưu sinh của chúng.

Ý kiến của bạn

Bình luận