Cảnh sát cơ động bị đâm trọng thương khi chống đua xe

Nhật ký cảnh sát 29/11/2015 05:25

Truy đuổi, ép xe hai thanh niên "bão đêm" vào lề kiểm tra giấy tờ, một cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang bị đâm trọng thương.

Nam cảnh sát cơ động bị đâm trọng thương. Ảnh: Trọng Vy

Cảnh sát bị đâm trọng thương. Ảnh: Trọng Vy

Đêm 27/11, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đang tuần tra chống đua xe trên đường Lý Thường Kiệt (TP Mỹ Tho) thì phát hiện 5 thanh niên chạy trên 3 xe máy với tốc độ cao nên truy đuổi.

Chạy một đoạn, chiến sĩ Nguyễn Thương Hoài - Phòng cảnh sát trật tự và cơ động - áp sát hai thanh niên đi trên xe máy vào lề. Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, một người bất ngờ móc vật nhọn đâm liên tiếp vào cảnh sát cơ động khiến nạn nhân gục xuống. Chúng nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Anh Hoài bị hai vết thương ở ngực và chân, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện Quân y 120, sau đó chuyển về Bệnh xá Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chiến sĩ Hoài bị thương khi đang làm nhiệm vụ trong kế hoạch phòng chống đua xe của công an tỉnh. Hiện, công an đang truy bắt những kẻ liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận