Căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng

Tác giả: vnreview

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 21/02/2018 16:27

Giá dầu giao sau tăng hôm thứ Hai (tức mồng 5 Tết) trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung bị gián đoạn do căng thẳng ở Trung Đông.

 

oil124_rbux
 

Tiếp đà tăng 4,2% trong tuần trước, giá dầu thô Mỹ WTI tăng 80 cent, tương đương 1,3%, lên 62,35 USD/thùng. Đây là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp của loại dầu này.

Tương tự, giá dầu Brent tăng 72 cent, tương đương 1,1%, lên 65,56 USD/thùng. Giá dầu này trong tuần trước tăng 3,3%.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật ra cảnh báo Israel có thể tấn công trực tiếp Iran nếu Tehran sử dụng Syria để chống lại Tel Aviv.

Trong khi đó, đà tăng của giá dầu có thể gặp thách thức từ việc sản lượng dầu thô ở Mỹ tăng, vốn đang ở mức cao kỷ lục. Nếu số liệu trong tuần này cho thấy cả sản lượng và tồn kho dầu Mỹ tăng, giá dầu sẽ đi xuống, theo nhận định của các chuyên gia phân tích.

Giá dầu vẫn giữ được mức tăng thứ Sáu tuần trước (16/2) sau khi Baker Hughes cho biết số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tăng thêm 7 chiếc trong tuần trước lên 798 chiếc. Đây là tuần thứ tư liên tiếp số giàn khoan tăng.

Ý kiến của bạn

Bình luận